Mỹ: COVID-19 làm tăng thêm nguy cơ bạo lực súng đạn đối với trẻ em

Kết quả cho thấy tình trạng bạo lực súng đạn đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Đáng chú ý, số trường hợp gây thương vong cho trẻ em đặc biệt tăng cao.
Mỹ: COVID-19 làm tăng thêm nguy cơ bạo lực súng đạn đối với trẻ em ảnh 1Súng được bày bán tại cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 4/10/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bạo lực súng đạn trong nhiều năm qua là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em tại Mỹ.

Tình trạng này thậm chí đã gia tăng đột biến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời khoét sâu thêm sự bất bình đẳng sắc tộc tại Mỹ. Đó là kết luận được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu mới do JAMA Network Open công bố.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích dữ liệu về các vụ tấn công bằng súng gây thương vong cho trẻ em trong giai đoạn từ năm 2015-2021 tại 4 thành phố lớn của Mỹ là New York, Los Angeles, Chicago và Philadelphia.

Kết quả cho thấy tình trạng bạo lực súng đạn đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Đáng chú ý, số trường hợp gây thương vong cho trẻ em đặc biệt tăng cao.

[Nhiều người dân California lo sợ về tình hình bạo lực súng đạn ở Mỹ]

Xét về yếu tố chủng tộc và sắc tộc, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự chênh lệch gia tăng rõ rệt. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2015 đến đầu năm 2020, trẻ em da màu tại các thành phố trên có nguy cơ thương vong do súng đạn cao gấp 27 lần so với trẻ em da trắng. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020 và 2021, nguy cơ này là gấp 100 lần.

Ngoài ra, trẻ em xuất thân từ châu Á và các nước nói tiếng Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn nhiều hơn so với trẻ em da trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục