Mỹ cung cấp gói bảo trì F-16 cho Pakistan bất chấp lo ngại của Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua Ủy ban Đối ngoại Thượng viện để thông báo cho Quốc hội nước này về quyết định của Tổng thống Joe Biden liên quan đến thương vụ bảo trì F-16 cho Pakistan.
Mỹ cung cấp gói bảo trì F-16 cho Pakistan bất chấp lo ngại của Ấn Độ ảnh 1Máy bay F-16. (Nguồn: The National Interest)

Bất chấp những lo ngại của Ấn Độ, Mỹ đã sẵn sàng cung cấp gói bảo trì máy bay chiến đấu F-16 trị giá 450 triệu USD cho Pakistan vì không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào từ Thượng viện đối với thỏa thuận trong thời hạn thông báo bắt buộc 30 ngày.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/9 đã thông qua Ủy ban Đối ngoại Thượng viện để thông báo cho Quốc hội nước này về quyết định của Chính quyền Tổng thống Joe Biden liên quan đến thương vụ quốc phòng nêu trên với Pakistan theo chương trình Bán hàng quân sự cho Nước ngoài (FMS).

Ngày 13/9, phát biểu trước Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menende nêu rõ: “Sau khi nhận được thông báo như vậy, Quốc hội có 30 ngày để xem xét lại thỏa thuận mua bán.”

[Quan chức Mỹ nêu điều kiện bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ]

Theo quy định, sau khoảng thời gian này, nếu không có bất kỳ phản đối nào từ 100 thượng nghị sỹ, Mỹ sẽ sẵn sàng cung cấp gói bảo trì cho Pakistan.

Tháng trước, ông Biden đã đảo ngược quyết định trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Islamabad vì cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho Taliban ở Afghanistan và mạng lưới Haqqani, đồng thời phê duyệt chương trình bảo trì máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan.

Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước tuyên bố mối quan hệ của Mỹ với Pakistan “không có lợi” cho một trong hai nước và đặt ra nghi vấn về việc chính quyền Biden phê duyệt gói thỏa thuận quốc phòng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng đã chuyển tới người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin những lo ngại của New Delhi về quyết định của Washington cung cấp gói trang thiết bị cho phi đội F-16 của Pakistan.

Chính quyền Biden lập luận rằng chương trình F-16 của Pakistan là một phần quan trọng trong mối quan hệ sâu rộng hơn của Washington với Islamabad. Thỏa thuận này sẽ giúp Pakistan duy trì khả năng đối phó với các mối đe dọa khủng bố hiện tại và trong tương lai bằng cách duy trì hoạt động của phi đội F-16. Mỹ đã khẳng định lập trường này ở nhiều cấp, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.