Mỹ đã phân phối hơn 11 triệu liều vắcxin phòng ngừa COVID-19

CDC cho biết đã phân phối hai loại vắcxin COVID-19 trong đợt đầu tiên là vắcxin của Công ty Moderna (Mỹ) và vắcxin do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển.
Mỹ đã phân phối hơn 11 triệu liều vắcxin phòng ngừa COVID-19 ảnh 1Một nhân viên y tế được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/12, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ thông báo đã phân phối 11.445.175 liều vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho các địa phương trên khắp nước Mỹ và tới nay đã tiêm chủng tổng cộng 2.127.143 liều vắcxin đầu tiên.

Chương trình tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 trên diện rộng ở toàn bộ 50 bang nước Mỹ bắt đầu thực hiện từ ngày 13/12.

Cơ quan trên cho biết đã phân phối hai loại vắcxin COVID-19 trong đợt đầu tiên là vắcxin của Công ty Moderna (Mỹ) và vắcxin do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển.

Trước đó, số liệu được công bố ngày 26/12 cho thấy CDC đã tiêm chủng hơn 1,9 triệu liều vắcxin đầu tiên và đã phân phối hơn 9,5 triệu liều.

Cơ quan này cũng ghi nhận 19.055.869 ca mắc COVID-19, tăng 145.959 ca so với thống kê trước đó, trong khi số ca tử vong cũng tăng 1.345 ca lên mức 332.246 ca.

[Anh được khuyến cáo cần tiêm phòng cho 2 triệu người mỗi tuần]

Việc phân phối cùng lúc hai loại vắcxin phòng COVID-19 được đánh giá sẽ mở ra cơ hội cho việc đẩy lùi đại dịch tại Mỹ, quốc gia hiện có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

Mặc dù công tác tiêm chủng đã được triển khai, song chuyên gia y tế hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci cảnh báo vắcxin sẽ không thể phát huy tác dụng nếu người dân không nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ quan di chuyển trong nhiều dịp lễ cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục