Mỹ đã sẵn sàng nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 18/6 nói rằng Mỹ tỏ ra quan ngại về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa hướng về quần đảo Hawaii và Washington đã tiến hành những bước đi nhằm đảm bảo sự bảo vệ lãnh thổ của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 18/6 nói rằng Mỹ tỏ ra quan ngại về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa hướng về quần đảo Hawaii và Washington đã tiến hành những bước đi nhằm đảm bảo sự bảo vệ lãnh thổ của nước này.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Gates nói: "Chúng tôi có một số quan ngại nếu như họ phóng một quả tên lửa hướng về Hawaii". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng ông đã thông qua việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) và các hệ thống rada nhằm "cung cấp sự hỗ trợ" trong trường hợp có thể xảy ra vụ bắn tên lửa của Triều Tiên. Ông Gates cho biết đó là một hệ thống tên lửa di động mặt đất. Về mặt lý thuyết, các hệ thống này có thể phát hiện và bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó được bắn tới đây.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra thông tin trên trong bối cảnh nhật báo "Yomiuri Shimbun" ngày 18/6 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể đang lên kế hoạch phóng một tên lửa Taepodong-2 hai hoặc ba tầng về phía đảo Okinawa của Nhật Bản, Guam hoặc Hawaii của Mỹ.
 
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Popovkin cũng cho biết Nga sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên tiến về phía nước này. Tuyên bố của ông Popovkin được cho là nhằm trấn an những người Nga đang sinh sống tại khu vực gần biên giới Triều Tiên.
 
Trước đó, ngày 18/6, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả quân sự mạnh "gấp hàng nghìn lần" nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ nếu bị khiêu khích. Đây là lời đe dọa mới nhất của Bình Nhưỡng trong nỗ lực nhằm bảo vệ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
 
Cảnh báo trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Triều Tiên là "nguy cơ nghiêm trọng" đối với thế giới và cam kết tích cực thực thi các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với nước này. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát lại bài xã luận đăng trên tờ "Minju Joson" do nhà nước kiểm soát, nêu rõ: "Nếu Mỹ và những kẻ theo đuôi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của chúng ta, quân đội và nhân dân chúng ta sẽ phát động hành động quân sự đáp trả không thương tiếc, gấp 100 hay thậm chí 1.000 lần".
 
Bài xã luận còn lên án chính quyền Mỹ là "đạo đức giả" khi lớn tiếng ủng hộ một thế giới phi hạt nhân, nhưng lại có "những mưu toan điên cuồng" nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trong nước. Bài báo khẳng định "chương trình hạt nhân không phải là sự độc quyền chỉ của Mỹ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục