Mỹ đặt "ranh giới đỏ"

Mỹ đặt "ranh giới đỏ" đối với vũ khí hóa học Syria

Obama đã cảnh báo Syria về khả năng sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột với phe đối lập hoặc để các vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu.

Ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Chính phủ Syria về khả năng sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc xung đột với lực lượng đối lập hoặc để các vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu, đồng thời coi đó là "đường ranh giới đỏ" sẽ thay đổi tính toán trong cách tiếp cận của ông về cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.

 

Ông Obama cho rằng vấn đề vũ khí hóa học và sinh học không chỉ gây quan ngại cho Syria mà còn cho cả các đồng minh thân cận của Washington trong khu vực này, trong đó có cả Israel, và ngay cả bản thân nước Mỹ.

 

Phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, ông Obama nói: "Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng các vũ khí hóa học và sinh học rơi vào tay kẻ xấu. Chúng tôi đã cảnh báo rõ ràng đối với chế độ al-Assad, cũng như cả với các bên chơi khác rằng đó là đường ranh giới đỏ đối với chúng tôi, chúng tôi bắt đầu chứng kiến toàn bộ số vũ khí hóa học di chuyển cũng như được sử dụng. Điều này sẽ thay đổi cách giải quyết của tôi."

 

Kho vũ khí hóa học của Syria, được các cường quốc phương Tây cho là một trong những kho vũ khí lớn nhấn thế giới, đang ngày càng gây quan ngại cho Washington cũng như các đồng minh của Mỹ trong bối cảnh tình trạng bất ổn ở quốc gia Trung Đông này kéo dài suốt 18 tháng qua.

 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng việc buôn lậu vũ khí từ các nước thứ ba tới Syria là "không thể chấp nhận được." Theo bộ trên, tình trạng buôn lậu vũ khí đặc biệt nguy hiểm giữa lúc các phần tử khủng bố và cực đoan quốc tế đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông này.

 

Ngoài ra, bộ trên còn chỉ ra rằng lực lượng đối lập Syria đã nhận được lựu đạn, súng chống tăng và tên lửa phòng không vác vai từ các nước thứ ba như Libya, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, và hỗ trợ tài chính từ một số nước Vùng Vịnh.

 

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định rằng sẽ chẳng thể có giải pháp chính trị nào cho Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad không từ bỏ quyền lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục