Các thượng nghị sĩ nói rằng bảy nền kinh tế trên đã hạn chế thịt bò Mỹ chodù Mỹ đã thực hiện một hệ thống đảm bảo an toàn "đa tầng, nghiêm ngặt" và nhữngsản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
Ước tính, các nhà sản xuất thịt bò Mỹ mất trung bình 1,4 tỷ USD mỗi năm kểtừ năm 2003 chủ yếu là do cái gọi là hàng rào thương mại không công bằng ở cácthị trường xuất khẩu của Mỹ.
Nghị quyết cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama gây sức ép với các nềnkinh tế để họ mở cửa thị trường đối với thịt bò Mỹ.
Thượng nghị sĩ Baucus, ngườiđứng đầu Ủy ban Tài chính thượng viện, và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ BlancheLincoln, đứng đầu Ủy ban Nông nghiệp thượng viện, cùng thượng nghị sĩ đảng Cộnghòa Mike Johanns đã đưa ra nghị quyết trên.
Kim ngạch xuất khẩu thịt bò Mỹ sang bảy nền kinh tế trên đạt hơn ba tỷ USD năm2003, nhưng đã sụt giảm mạnh kể từ khi họ bắt đầu hạn chế sản phẩm này. Từ năm2004 đến năm 2009, xuất khẩu thịt bò Mỹ hàng năm sang Nhật Bản và Hàn Quốc trungbình giảm 15% so với năm 2003./.