Mỹ dùng bom napalm

Mỹ dùng bom napalm trong sự kiện Vịnh Con Lợn

Theo các tài liệu của kho Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ, Mỹ cho phép dùng bom napalm nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Cuba.

Ngày 16/8, báo Granma dẫn các tài liệu do kho Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ vừagiải mật cho biết Chính quyền Mỹ đã cho phép sử dụng bom napalm nhằm vào các mụctiêu quân sự trên lãnh thổ Cuba.

Việc này cũng nhằm để bảo vệ khu vực mà nhóm lính đánh thuê gốc Cuba dựkiến đổ bộ trong cuộc tấn công vào bãi biển Giron của quốc đảo Caribe này, haycòn được biết đến là sự kiện Vịnh Con Lợn hồi tháng 4/1961.

Phản ứng trước thông tin trên, Phó Chủ tịch Cuba Jose Ramon Fernandez,người từng trực tiếp tham gia trong trận chiến tại Vịnh Con Lợn, nhấn mạnh ngaytừ những năm 1970, Cuba đã tố cáo Mỹ sử dụng bom napalm tại Giron và giờ đây, khinhững tài liệu liên quan được giải mật, những sự thật mà Cuba tố cáo một lầnnữa được chứng minh.

Ông Fernandez cho biết vào ngày 18/4/1961, Mỹ đã sử dụng 6 máy bay B-26phóng tên lửa và ném bom napalm vào tiểu đoàn dân quân 123 của Cuba đang dichuyển tới bãi biển Giron, gây thương vong lớn.

Sự kiện Vịnh Con Lợn đi vào lịchsử như là thất bại quân sự lớn đầu tiên của Mỹ ở Tây Bán Cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục