Mỹ, EU và nhiều nước thúc đẩy thực hiện cam kết methane toàn cầu

Các nước thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 30% lượng khí methane phát thải trong không khí, trong đó tập trung tại các ngành dầu mỏ và khí đốt.
Mỹ, EU và nhiều nước thúc đẩy thực hiện cam kết methane toàn cầu ảnh 1Khí thải phát ra từ một nhà máy điện than ở tỉnh Banten, Indonesia. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước ngày 17/6 đã nhất trí thúc đẩy những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 30% lượng khí methane phát thải trong không khí, trong đó tập trung tại các ngành dầu mỏ và khí đốt.

Đây là nội dung Cam kết methane toàn cầu được Mỹ, EU và hơn 100 quốc gia đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland năm ngoái.

Theo Lộ trình cam kết methane toàn cầu được khởi động cùng ngày, các quốc gia được khuyến khích loại bỏ "càng sớm càng tốt và không muộn hơn năm 2030" khí methane - loại khí dư thừa đốt cháy trong quá trình sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên.

Tuyên bố chung được Mỹ và EU công bố, nêu rõ ngành dầu mỏ và khí đốt chiếm 1/4 tổng lượng khí thải methane phát thải trong không khí do hoạt động chủ quan và khách quan của con người trong sinh hoạt hằng ngày và hoạt động sản xuất mà những thành phần methane đó cấu thành nên khí đốt tự nhiên.

[Gần 90 nước tham gia nỗ lực giảm lượng phát thải khí methane]

Do đó, việc cắt giảm lượng khí thải methane nêu trên sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình chống biến đổi khí hậu và điều cần thiết là thúc đẩy nguồn cung cấp khí đốt toàn cầu chỉ đơn giản bằng cách thu giữ lượng khí methane phân tán ngoài ý muốn trong không khí, vừa tránh lãng phí vừa bảo vệ môi trường.

Tuyên bố cho biết thêm các quốc gia và các tổ chức ủng hộ sáng kiến đã công bố quỹ 60 triệu USD để thực hiện lộ trình này.

Theo trang web của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, Trung Quốc, Mỹ , Nga, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Nigeria và Mexico là những nước phát thải gần 50% khí methane toàn cầu.

Đến nay, tổng cộng 120 quốc gia đã tán thành cam kết. Số các nước này chiếm giữ một nửa lượng khí thải methane toàn cầu và gần 3/4 nền kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.