Mỹ gia hạn miễn trừ Iraq được nhập khẩu khí đốt từ Iran

Mỹ gia hạn miễn trừ 30 ngày cho Iraq nhập khẩu khí đốt từ Iran trong bối cảnh Iraq đối mặt cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng như sự sụp đổ của giá dầu thô quốc tế, đại dịch COVID-19, bế tắc chính trị.
Một đường ống dẫn dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Một đường ống dẫn dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 26/4, chính phủ Mỹ đã gia hạn miễn trừ 30 ngày cho Iraq để tiếp tục nhập khẩu khí đốt Iran nhằm phục vụ cho mạng lưới điện của quốc gia Trung Đông, bất chấp lệnh lệnh trừng phạt của Washington với nhà nước Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington sẽ đánh giá lại khả năng gia hạn một lần nữa khi một chính phủ mới được thành lập ở Iraq.

Dự kiến quyết định miễn trừ sẽ hết hạn vào ngày 26/5.

[Mỹ tiếp tục 'bật đèn xanh' cho Iraq nhập khẩu năng lượng từ Iran]

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần gia hạn miễn trừ cho Iraq với thời hạn 45, 90 hoặc 120 ngày để sử dụng các nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của Iran cho lưới điện của mình.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iraq đã đối mặt với đồng thời nhiều cuộc khủng hoảng, như sự sụp đổ của giá dầu thô quốc tế, đại dịch COVID-19 cũng như thế bế tắc chính trị trong việc thành lập một chính phủ.

Hiện Iraq đang dựa vào nhập khẩu khí đốt và điện từ Iran để cung ứng khoảng 1/3 nguồn điện của nước này.

Hiện Thủ tướng được chỉ định Mustafa Kadhimi đang đàm phán với các chính đảng tại Iraq để thành lập nội các mới, với thời hạn chót đến ngày 9/5 phải đệ trình lên quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục