Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2012, Mỹ đứng thứ 2.
Bảng xếp hạng trên được căn cứ theo bốn tiêu chí là tình hình kinh tế vĩmô, chất lượng quản lý nhà nước, cơ sở hạ tầng, và hiệu quả kinh doanh, ngoài racòn dựa vào khả năng tăng trưởng, ngành chế tạo, sự đa dạng, hoạt động xuấtkhẩu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, kỷ luật tài chính...
Các vị trí thứ 2 và thứ 3 của bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầunăm nay thuộc về Thuỵ Sĩ và Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
Thụy Điển xếp thứ 4, Đức và Anh không thay đổi (thứ 9 và 18) trong bảngxếp hạng, thứ hạng của Nhật Bản tăng 3 bậc lên thứ 24.
Trong khi đó, Nga đã tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng trên, vươn lên thứ42/60 so với thứ hạng 48/59 của bảng xếp hạng năm 2012. Nước đứng trước Nga làLatvia và đứng sau Nga là Peru.
Theo báo Thương gia (Nga), việc Nga tăng thứ hạng là nhờ vào sự cải thiệncủa chỉ số kinh tế vĩ mô. Theo tiêu chí này, trong số các nước được xếp hạng,Nga có sự tiến bộ ấn tượng nhất, tăng 11 bậc. Nhưng nếu xét theo các tiêu chíkhác, thứ hạng của Nga trong bảng xếp hạng thực sự không có gì thay đổi.
Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, chỉ có Nga và Trung Quốc (thứ 21năm 2013 so với thứ 23 năm 2012) gia tăng thứ hạng cạnh tranh. Còn Ấn Độ tụthạng từ vị trí 35 xuống vị trí 40; Brazil từ 46 xuống 51 và Nam Phi từ 50 xuống53. Vị trí cuối cùng, cũng như năm ngoái, thuộc về Venezuela./.