Mỹ giúp Việt Nam đào tạo về an toàn giao thông

Sáu cán bộ Việt Nam đang tham dự các khóa đào tạo về an toàn giao thông, do Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington và thành phố Phoenix.
Sáu cán bộ thuộc các bộ Giao thông vận tải, Y tế, Công an và Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông đang tham dự các khóa đào tạo về an toàn giao thông và thu thập số liệu về tai nạn giao thông đường bộ, do Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington và thành phố Phoenix (bang Arizona).

Những người tham dự các khóa học, từ ngày 6 đến ngày 17/7, đã tìm hiểu thực trạng an toàn giao thông tại một số địa điểm ở Washington, tham quan bệnh viện xử lý chấn thương của nạn nhân tai nạn giao thông.

Học viên cũng nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ trong việc đảm bảo quyền bình đẳng về giao thông giữa người bình thường và người khuyết tật, việc tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cũng như việc tổ chức cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại từ các vụ tai nạn giao thông.

Bà Nancy Foster, điều phối viên chính của chương trình đào tạo, cho biết đoàn Việt Nam cũng tham dự hội thảo về dữ liệu an toàn giao thông.

Bà Foster hy vọng các khóa học thực tế lần này sẽ giúp cán bộ Việt Nam tăng cường năng lực lập kế hoạch cải thiện tình trạng an toàn giao thông, đồng thời hy vọng sẽ đưa một số chuyên gia Mỹ sang Việt Nam giúp đào tạo thêm trong lĩnh vực an toàn giao thông./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục