Mỹ huy động trí tuệ khoa học xử lý dầu loang

Mỹ huy động giới khoa học để xử lý dầu loang

Chính phủ Mỹ đã huy động những "bộ óc siêu việt nhất" trong giới khoa học để cùng giải quyết sự cố dầu tràn tại Vịnh Mexico.

Ba tuần sau vụ chìm giàn khoanDeepwater Horizon làm 11 người thiệt mạng và gây thảm họa dầu loang trên VịnhMexico, ngày 12/5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi huyđộng mọi phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất để giúp Tập đoàn xăng dầu BP củaAnh - công ty thuê giàn khoan trên - giải quyết sự cố này.

Bộ trưởng Năng lượngMỹ Steven Chu tuyên bố: "Những bộ óc siêu việt nhất trong giới khoa học Mỹ đãđược triệu tập để giải quyết sự cố dầu tràn."

Ông Chu, người từng nhận giảiNobel Vật lý, cho biết các nhà vật lý học, kỹ sư và các nhà địa chất học xuấtsắc nhất trong lĩnh vực của họ đã nhóm họp ở thành phố Houston của bang Texas -nơi đặt trụ sở điều hành của BP ở khu vực Bắc Mỹ, để đề xuất các biện pháp ngănchặn vệt dầu tiếp tục lan rộng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar, phụtrách quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ, nhấn mạnh cuộc họp ởHouston không phải là một hành động "bỏ phiếu bất tín nhiệm" hay động thái nghingờ đối với BP cũng như khả năng của công ty này trong việc xử lý vấn đề.

Tuynhiên, việc Chính phủ Mỹ phải đích thân vào cuộc là do người dân Mỹ đang "vôcùng hoang mang" vì những nỗ lực khắc phục dầu tràn của BP chưa mang lại kết quảkhả quan.

Mục đích của việc tập hợp các nhà khoa học hàng đầu trên là nhằm đưara một cách nhìn mới đối với những giải pháp lựa chọn cũng như đề xuất các biệnpháp khác để xử lý sự cố dầu tràn.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia cũng sẽ giúp thuthập tối đa các thông tin nhằm ngăn chặn nguy cơ lặp lại một thảm họa tươngtự.

Từ khi xảy ra sự cố ngày 22/4 đến nay, mặc dù đã rất nỗ lực và đạt nhiều tiếnbộ, song mỗi ngày vẫn có thêm khoảng 800.000 lít dầu thô đổ ra vùng biển ngoàikhơi phía Đông Nam nước Mỹ.

Các hình ảnh thu được qua video do BP công bố chothấy dầu đang trào ra từ một đường ống bị vỡ nằm ở độ sâu 1.500 mét so với mặtbiển, trông như một mạch nước phun.

Tới thời điểm này, BP đã phải rút lại chiếc phễu kim loại nặng gần trăm tấn được đưa tới Vịnh Mexico hồi tuần trước đểkhoanh vùng và hút lớp dầu tràn nằm dưới mặt biển.

Một chiếc phễu khác nhỏ hơndự kiến sẽ được chuyển tới khu vực dầu tràn vào cuối tuần này. BP cũng cam kếtđưa ra những giải pháp khác để ngăn chặn dầu tiếp tục loang ra.

Liên quan đến nỗlực ngăn chặn thảm họa "thủy triều đen," Chính quyền Obama cùng ngày 12/5 đã đềnghị quốc hội tăng thuế đối với các công ty khai thác dầu khí.

Số tiền này dựkiến sẽ được sung quỹ để sử dụng trong trường hợp cần thiết phải đối phó vớithảm họa dầu loang.

Theo đề xuất, các công ty dầu khí sẽ phải nộp thêm 1cent/thùng dầu thô, nâng mức chi tiêu tối đa hiện nay từ 1 tỷ USD lên 1,5 tỷUSD.

Nếu đề xuất này được thông qua, mức thuế mà các công ty dầu khí phải nộp từnăm nay sẽ là 9 cent/thùng dầu và con số này sẽ tăng lên 10 cent kể từ năm2017.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Môi trường Mexico Juan Rafael Elvirangày 13/5 cho biết Mexico đang tiến hành điều tra xem liệu sự cố dầu loang trênVịnh Mexico có gây tác động tiềm tàng nào tới quốc gia này hay không.

Hiện BộMôi trường đã tiến hành các nghiên cứu để xác định tác động về mặt môi trườngđối với Mexico sau thảm họa dầu loang này.

Ông Elvira còn cho biết cuộc điều trađang được phối hợp với Mỹ và mỗi nước sẽ có trách nhiệm làm sạch môi trường nướcbên phía lãnh thổ của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục