Israel và Mỹ tập trận hải quân chung tại Biển Đỏ
Theo thông báo của quân đội Israel ngày 3/2, cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hải quân Israel và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang thăm khu vực.
Theo thông báo của quân đội Israel ngày 3/2, cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hải quân Israel và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang thăm khu vực.
Hai bên đã thảo luận giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, bao gồm việc triển khai trên thực địa, vai trò của Israel sau xung đột và các biện pháp ngăn chặn Hamas tái vũ trang.
Giới chức kinh tế Israel cho biết các nhà đàm phán nước này đã nỗ lực giảm trần thuế chung từ 17% xuống 10% để duy trì khả năng cạnh tranh của hàng hóa Israel.
Bộ trưởng An ninh Lương thực và Nông sản Israel cho biết theo thỏa thuận thỏa thuận thương mại nông nghiệp mới, Israel sẽ miễn thuế cho khoảng 300 mặt hàng thực phẩm và nông sản của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phía Hamas “đột ngột trở nên cứng rắn hơn” về vấn đề trao trả con tin, vì vậy Israel sẽ phải ra quyết định.
Delta Air Lines cho biết: “Quyết định nối lại đường bay vào ngày 20/5 - từng bị tạm ngưng do xung đột leo thang trong khu vực - được đưa ra sau quá trình đánh giá rủi ro an ninh kỹ lưỡng của hãng."
Theo thông báo của IDF, trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu F-35I và F-15I của Israel đã phối hợp cùng máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 của Mỹ.
Một trong những tài liệu, được cho là của Cơ quan Tình báo địa không gian quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, nêu các kế hoạch liên quan đến việc Israel di chuyển đạn dược.
Nhà Trắng ngày 9/10 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc hội đàm “hiệu quả” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Netanyahu tới Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ tiếp tục từ đồng minh quan trọng nhất trong bối cảnh những mồi lửa bạo lực đang âm ỉ nung nóng "chảo lửa" Trung Đông.
Phát biểu họp báo ở thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chuyến công du Trung Đông sắp tới nhằm "thảo luận về cấu trúc phù hợp cho hòa bình lâu dài trong khu vực."