Lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm về tình hình căng thẳng tại Bờ Tây

Tổng thống Biden đã kêu gọi tất cả các bên có hành động hợp tác khẩn cấp nhằm tăng cường phối hợp an ninh, lên án mọi hành vi khủng bố và duy trì triển vọng của giải pháp hai nhà nước.
Lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm về tình hình căng thẳng tại Bờ Tây ảnh 1Binh sỹ Israel gác tại khu vực phía tây Nablus ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, ngày 12/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 19/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm về tình hình căng thẳng tại Bờ Tây và kế hoạch cải cách tư pháp của Chính phủ Israel.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã thông báo cho ông Biden tình hình mới nhất liên quan tới vụ tấn công bằng súng hôm 19/3 tại thị trấn Huwara ở Bờ Tây khiến 1 người Israel bị thương nặng.

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định sẽ tiếp tục hành động ở mọi nơi nhằm chống khủng bố.

Về phần mình, Tổng thống Biden đã kêu gọi tất cả các bên có hành động hợp tác khẩn cấp nhằm tăng cường phối hợp an ninh, lên án mọi hành vi khủng bố và duy trì triển vọng của giải pháp hai nhà nước.

Ông Biden hoan nghênh các nỗ lực của Chính quyền Palestine (PA) và Israel nhằm giảm căng thẳng trong hội nghị ngày 19/3 tại Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề mở rộng thỏa thuận hòa bình Abraham.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Israel giảm căng thẳng tại Bờ Tây]

Liên quan tới kế hoạch cải cách tại Israel, Thủ tướng Netanyahu khẳng định nước này đã và sẽ tiếp tục là một nền dân chủ mạnh mẽ. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh các giá trị dân chủ đã và sẽ luôn là một tiêu chuẩn trong quan hệ Mỹ-Israel.

Ngay sau khi nhậm chức cách đây gần 3 tháng, Thủ tướng Netanyahu đã công bố giai đoạn đầu tiên của kế hoạch cải cách tư pháp, bao gồm thông qua việc sửa đổi một số nội dung luật.

Trong dự luật được đưa ra, chính phủ sẽ thay đổi thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán gồm 9 thành viên, hạn chế tầm ảnh hưởng của các chuyên gia pháp lý, tăng quyền hạn của chính phủ trong việc lựa chọn thẩm phán.

Tuy nhiên, kế hoạch cải cách này đã vấp phải những phản ứng gay gắt của các Tổng chưởng lý, Chánh án Tòa án Tối cao, giới thẩm phán.

Kết quả hầu hết các cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel và các tổ chức khác tiến hành cho thấy đa số người Israel không ủng hộ các nội dung cải cách tư pháp do chính phủ đề xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.