Israel báo động một quả rocket bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ

Vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 2 chỉ huy của Phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine (PJI) và Hamas tại Jenin bị các lực lượng an ninh Israel bắn chết.
Israel báo động một quả rocket bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ ảnh 1Rocket được phóng đi từ Dải Gaza hướng về lãnh thổ Israel, ngày 23/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đêm 18/3, còi báo động tên lửa đã vang lên ở khu dân cư Nachal Oz khi một quả tên lửa bắn từ Gaza vào lãnh thổ Israel.

Do quả tên lửa rơi vào khu vực không có người ở nên hệ thống phòng không Israel đã không kích hoạt để đánh chặn.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 2 chỉ huy của Phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine (PJI) và Hamas tại Jenin bị các lực lượng an ninh Israel bắn chết.

[Giao tranh giữa quân đội Israel và tay súng Palestine ở khu Bờ Tây]

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA) Mohammad Shtayyeh ngày 18/3 đã kêu gọi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ đối với "những ai kêu gọi xóa sổ ngôi làng của người Palestine," ám chỉ lời kêu gọi trước đó của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đòi "xóa sổ" ngôi làng Huwara ở Bờ Tây.

Một nghị sỹ cực hữu khác của đảng Otzma Yehudit, ông Zvika Fogel cũng kêu gọi đốt ngôi làng này để trả đũa việc hai anh em người Israel bị một kẻ khủng bố Palestine bắn chết trước đó.

Nhân vật này đã bị Cảnh sát Israel triệu tập và thẩm vấn với cáo buộc có phát ngôn kích động bạo lực.

Tuyên bố của Thủ tướng Shtayyeh được đưa ra ngay trước thời điểm các quan chức Mỹ, Ai Cập, Jordan, Israel và Palestine sẽ nhóm họp trở lại tại Ai Cập vào ngày 19/3 nhằm thảo luận các biện pháp kiểm soát tình hình trước khi diễn ra tháng lễ nhịn ăn Ramadan của người Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.