Mỹ kêu gọi chấm dứt việc đóng cửa các mỏ dầu ở Libya

Việc các cơ sở khai thác dầu ở Libya trong tháng này ngừng hoạt động, bao gồm các mỏ dầu và địa điểm xuất khẩu, đã khiến sản lượng của nước này giảm 50% xuống còn khoảng 600.000 thùng/ngày.
Mỹ kêu gọi chấm dứt việc đóng cửa các mỏ dầu ở Libya ảnh 1Cảng dầu Zueitina của Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Mỹ cho biết nước này "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc đóng cửa các cơ sở khai thác dầu quan trọng ở Libya.

Việc các cơ sở khai thác dầu ở Libya trong tháng này ngừng hoạt động, bao gồm các mỏ dầu và địa điểm xuất khẩu, đã khiến sản lượng của nước này giảm 50% xuống còn khoảng 600.000 thùng/ngày.

Đại sứ quán Mỹ tại Tripoli cho biết nước này quan ngại sâu sắc trước việc tiếp tục ngừng các hoạt động dầu mỏ, điều này đang tước đi nguồn thu đáng kể của người dân Libya.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo có trách nhiệm của Libya phải nhận ra rằng việc đóng cửa các mỏ dầu gây hại cho người dân và gây ra hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu. Cơ quan này nhấn mạnh rằng nên chấm dứt ngay lập tức tình trạng này.

[Mỹ quan ngại về tình trạng phong tỏa hoạt động sản xuất dầu mỏ ở Libya]

Việc đóng cửa các mỏ dầu ở Libya diễn ra sau cuộc rạn nứt chính trị mới nhất ở quốc gia Bắc Phi này. Trong đó, hồi tháng Hai vừa qua, Quốc hội Libya đã chọn một thủ tướng mới - cựu Bộ trưởng Nội vụ Fathi Bashagha - trong một thách thức trực tiếp với thủ tướng Abdulhamid Dbeibah có trụ sở tại Tripoli.

Sản lượng dầu của Libya sụt giảm cũng diễn ra do giá dầu toàn cầu tiếp tục chịu áp lực kể từ khi Nga, một nhà sản xuất OPEC , tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cuối tháng Hai vừa qua.

Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết Washington đang tiếp tục gây sức ép về việc "tạo ra một cơ chế tài chính tạm thời của Libya" nhằm "ngăn chặn việc chuyển hướng tài chính cho các mục đích chính trị đảng phái"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục