Mỹ không chấp nhận Israel xây tiếp khu định cư

Ngoại trưởng Hillary Clinton tái khẳng định lập trường của Washington là không chấp nhận việc Israel tiếp tục xây các khu định cư.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 2/11 đã khẳng định lại lập trường không thay đổi của Washington về vấn đề các khu định cư của Israel ở vùng lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại Marrakech, Morocco trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Arập, bà Hillary Clinton tuyên bố: "Lập trường của chính quyền Obama về vấn đề khu định cư rất rõ ràng và chắc chắn. Mỹ không chấp nhận việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư".

Trước đó, bà Clinton đã gây phản ứng chỉ trích từ Palestine và các nước Arập với phát biểu ngày 31/10 liên quan vấn đề trên. Tại Abu Dhabi trong chuyến công du nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ đánh giá đề xuất của Thủ tướng Israel Netanyahu về hạn chế xây mới các khu định cư Do Thái là động thái "chưa từng có" và kêu gọi Palestine nối lại đàm phán vô điều kiện với Israel.

Phía Palestine cho rằng phát biểu này chứng tỏ Washington đã thay đổi lập trường trước đây là thúc giục Israel ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây, coi đó là một tiền đề để nối lại đàm phán hòa bình khu vực.

Trong phát biểu ngày 2/11, bà Clinton ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong việc tăng cường an ninh và nhấn mạnh Israel phải có động thái đáp lại để giảm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki đã bày tỏ "hài lòng" về những tuyên bố của bà Clinton tại Marrakech, cho đó là những ý kiến "đúng đắn" và góp phần làm dịu căng thẳng nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Arập (AL), ông Amr Mussa bày tỏ "thực sự lo ngại" tiến trình hòa bình khu vực đổ vỡ vì Israel đang phá hoại các nỗ lực của Mỹ nhằm tái khởi động đàm phán.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Mussa cho rằng việc Israel muốn nối lại đàm phán vô điều kiện, không chấp nhận ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái trên các phần đất chiếm đóng đã "đẩy các nỗ lực ngoại giao của Mỹ trở lại điểm xuất phát". Chủ tịch AL ủng hộ lập trường của Palestine không nối lại đàm phán trước khi Israel ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng khu định cư, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ nỗ lực hơn nữa và kiên trì lập trường trong vấn đề Trung Đông.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông lần này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarrak tại Cairo ngày 4/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục