Mỹ không dự hội nghị LHQ về phân biệt chủng tộc

Một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên ngày 27/2 cho biết Washington sẽ không tham dự Hội nghị của Liên hợp quốc về phân biệt chủng tộc được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ, từ ngày 20-24/4 tới cũng như các phiên họp trù bị của hội nghị.

Một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên ngày 27/2 cho biết Washington sẽ không tham dự Hội nghị của Liên hợp quốc về phân biệt chủng tộc được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ, từ ngày 20-24/4 tới cũng như các phiên họp trù bị của hội nghị.
 
Đây được coi là phản ứng của Mỹ trước việc Washington và các nước khác chưa đạt được thỏa thuận về văn kiện cuối cùng của hội nghị này.

Ngày 16/2 vừa qua, một phái đoàn Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán với 30 quốc gia khác nhằm nỗ lực đạt được những thay đổi trong văn kiện cuối cùng của hội nghị về tình trạng phân biệt chủng tộc trên thế giới.
 
Tuy nhiên chiều 27/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood tuyên bố văn kiện đang được thảo luận có xu hướng trở nên tồi tệ hơn, không phù hợp với chính sách của Mỹ và văn bản dự thảo hiện nay cũng không thể chấp nhận được.
 
Chính vì vậy, ông Robert Wood khẳng định Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về văn kiện này cũng như hội nghị của Liên hợp quốc về phân biệt chủng tộc nếu dựa trên văn kiện đó.
 
Quyết định không tham dự của Mỹ được đưa ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiến hành chuyến công du Trung Đông đầu tiên, trong đó có chặng dừng chân tại Israel, hồi trung tuần tháng 2.
 
Hội nghị đầu tiên về phân biệt chủng tộc được tổ chức tại Durban (Nam Phi) chỉ vài ngày trước khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ.
 
Tuy nhiên, Mỹ và Israel đã tẩy chay hội nghị khi cuộc họp diễn ra đến ngày thứ tư nhằm phản đối nỗ lực của những nước Arập thông qua một nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism phục quốc Do Thái cũng giống như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục