Mỹ không ngừng tập trận, nói Triều Tiên chưa sẵn sàng đàm phán

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định các cuộc tập trận đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm và hiện chưa có kế hoạch nào về việc thay đổi những gì đã lên kế hoạch từ trước.
Mỹ không ngừng tập trận, nói Triều Tiên chưa sẵn sàng đàm phán ảnh 1Binh sỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía đông bắc, ngày 19/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này không có kế hoạch ngừng các cuộc tập trận chung diễn ra ở gần Bán đảo Triều Tiên trước thềm Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland, ông Tillerson nhấn mạnh: "Tôi chưa có thông tin gì về việc ngừng các cuộc tập trận thông thường và đã được lên kế hoạch từ trước với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản."

[Hàng trăm lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung]

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định các cuộc tập trận đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm và hiện chưa có kế hoạch nào về việc thay đổi những gì đã lên kế hoạch từ trước.

Trước đó, báo Financial Times đưa tin Seoul đã đề nghị Washington hoãn các cuộc tập trận chung cho đến sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông 2018 để tránh những hoạt động khiêu khích từ Triều Tiên.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Tillerson cho biết Nhà Trắng không từ chối tổ chức đối thoại với Triều Tiên, nhưng Washington nhận thấy dường như Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục