Mỹ lạc quan thận trọng về sự cải thiện kinh tế

Ngày 8/5, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định đã có sự cải thiện đáng khích lệ trong nền kinh tế Mỹ mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức báo động.

Ngày 8/5, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định đã có sự cải thiện đáng khích lệ trong nền kinh tế Mỹ mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức báo động.

Tổng thống Obama cho rằng chi phí tiêu dùng và số nhà bán ra đang bình ổn, các công trình xây dựng đã tăng lần đầu tiên trong sáu tháng qua, thị trường cổ phiếu có dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã lên tới 8,9% trong tháng 4/2009 và là mức cao nhất kể từ tháng 9/1983. Theo ông, nước Mỹ muốn thoát khỏi tình trạng suy thoái và phát triển hơn trước cần phải có một đội ngũ lao động lành nghề.

Để tạo nền tảng cho mục tiêu trên, ông Obama chỉ định giáo sư Jill Baidon, phu nhân Phó Tổng thống Joseph Biden, phụ trách sáng kiến nâng cao nhận thức về các trường đại học cộng đồng của Mỹ.

Sáng kiến mới này dự định sử dụng bảo hiểm thất nghiệp làm bàn đạp giúp công nhân mất việc tìm được việc làm sau khi được đào tạo lại.

Các bang và các trường đại học sẽ giúp người lao động mất việc tiếp tục học tập bằng cách cung cấp cho họ các khoản trợ cấp thất nghiệp nếu họ ghi tên vào trường. Bộ Giáo dục và Bộ Lao động sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch trên.

Ông Obama cho rằng ý tưởng trên nhằm thay đổi cơ bản cách tiếp cận đối với tình hình thất nghiệp, theo đó mọi người không chỉ đi tìm việc làm mới mà cần phải dành thời gian chuẩn bị để có việc làm tốt hơn thông qua việc tiếp tục học tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục