Mỹ: Lần đầu tiên lượng dầu nội địa cao hơn nhập khẩu

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, trong tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên lượng dầu khai thác nội địa cao hơn lượng dầu nhập khẩu.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 13/11 cho biết, trong tháng 10 vừa qua, nước Mỹ đã lần đầu tiên có lượng dầu khai thác nội địa cao hơn lượng dầu nhập khẩu.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, trong tháng 10, sản lượng dầu khai thác nội địa của Mỹ đạt mức trung bình 7,7 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 170.000 thùng/ngày so với lượng dầu nhập khẩu từ các nước.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ cao hơn lượng dầu nhập khẩu.

Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong chiến lược của nhiều đời chính phủ Mỹ về việc giảm bớt lệ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu; đồng thời cũng báo hiệu sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giúp giảm mức thâm hụt buôn bán, thậm chí về lâu dài có thể tránh cho nền kinh tế số một thế giới trước nguy cơ chịu tác động mạnh từ các cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu mỏ bên ngoài.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi thông tin trên được công bố, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết ngoài đẩy mạnh khai thác các nguồn dầu nội địa, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cũng đang nỗ lực khuyến khích các tập đoàn chế tạo ôtô sản xuất các thế hệ xe sử dụng hạn chế nhiên liệu.

Mặc dù trong thời gian ông Obama cầm quyền, sản lượng khai thác dầu ở Mỹ có xu hướng tăng mạnh, nhưng chủ yếu diễn ra ở những vùng đất tư nhân hay ở các bang mà chính quyền liên bang không kiểm soát.

Thông tin trên xuất hiện cùng thời điểm Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo đến năm 2015 nước Mỹ sẽ vượt Saudi Arabia và Nga trở thành nước khai thác và chế biến dầu lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo "Đánh giá năng lượng thế giới hàng năm" của IEA, trong 10 năm tới, Mỹ sẽ vươn lên vị trí đầu tiên trong việc khai thác và chế biến dầu nhờ những thành công trong công nghệ khai thác dầu từ đá phiến và khoan dầu ở các vùng biển sâu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc cách mạng khoa học khai thác dầu đá phiến tại Mỹ đã và đang làm thay đổi cục diện thị trường nhiên liệu thế giới.

Hiện nay trên thế giới có 41 nước được phát hiện có các nguồn đá phiến chứa dầu có thể khai thác với tổng trữ lượng ước tính lên tới 345 tỷ thùng quy đổi, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thế giới trong hơn một thập kỷ.

Trong số này, Nga đứng đầu danh sách với trữ lượng dầu đá phiến lên tới 75 tỷ thùng, Mỹ đứng thứ hai với 58 tỷ thùng, Trung Quốc thứ ba với 32 tỷ thùng.

Dự báo sản lượng khai thác dầu đá phiến của Mỹ đến năm 2017 có thể đạt 5 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.