Mỹ muốn thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Mỹ mong muốn tiến trình hòa bình Trung Đông sớm được tái khởi động và nhanh chóng hoàn tất. Lập trường này đã được đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông George Mitchell nhấn mạnh trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 9/6.

Mỹ mong muốn tiến trình hòa bình Trung Đông sớm được tái khởi động và nhanh chóng hoàn tất. Lập trường này đã được đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông George Mitchell nhấn mạnh trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 9/6.
 
Tuy nhiên, ông Mitchell cũng tái khẳng định liên minh giữa Mỹ và Israel vẫn là một liên minh vững chắc bất chấp những bất đồng gần đây giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama và chính phủ cánh hữu ở Tel Aviv về vấn đề hòa bình khu vực.
 
Ông Mitchell, đang trong chuyến thăm Trung Đông, nhấn mạnh Mỹ cùng các nước trong khu vực có chung nhiệm vụ là tạo mọi điều kiện để thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình và nhanh chóng đi đến thỏa thuận cuối cùng. Ông tái khẳng định cam kết của Washington ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel.
 
Bên cạnh đó, nhằm trấn an lo ngại của chính quyền Netanyahu về những nỗ lực và chính sách mới của Tổng thống Obama nhằm cải thiện hình ảnh nước Mỹ trong thế giới Arập, ông Mitchell nêu rõ: "Không có sự bất hòa nào giữa Mỹ và Israel. Hai nước đã, đang và sẽ là đồng minh thân thiết".
 
Trong thời gian ở thăm Israel, ngoài cuộc hội đàm với ông Netanyahu, ông Mitchell cũng đã gặp Tổng thống Shimon Peres cùng các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Israel.
 
Nguồn tin chính phủ Israel cho biết các cuộc gặp đã diễn ra "tích cực và thân mật". Các cuộc tiếp xúc này diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Netanyahu dự kiến công bố "chính sách hòa bình" của chính phủ mới ở Israel, nhằm giảm bớt căng thẳng với Washington liên quan đến các chính sách Trung Đông của ông Obama./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục