Mỹ phát hiện gần 50 ca mắc COVID-19 trên du thuyền lớn nhất thế giới

Theo giới chức y tế, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và 98% trong số này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19.
Mỹ phát hiện gần 50 ca mắc COVID-19 trên du thuyền lớn nhất thế giới ảnh 1Du thuyền Symphony of the Seas. (Nguồn: wikipedia)

Giới chức y tế thành phố Miami, bang Florida của Mỹ, thông báo đã phát hiện 48 ca mắc COVID-19 trên Symphony of the Seas khi du thuyền lớn nhất thế giới này cập cảng ngày 18/12.

Cụ thể, 48 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Symphony of the Seas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

[Mỹ phát hiện 2 ca dương tính trên du thuyền chở hơn 125.000 người]

Theo giới chức y tế, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và 98% trong số này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19. 

Trước đó, để thực hiện chuyến du lịch 7 ngày trên tàu Symphony of the Seas, toàn bộ du khách trên 12 tuổi buộc phải tiêm đủ liều vaccine và thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu.

Ngoài quy định tiêm vaccine, thủy thủ đoàn cũng buộc phải xét nghiệm định kỳ hằng tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục