Mỹ sẽ cứng rắn với Iran nếu đàm phán thất bại

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẵn sàng thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Iran nếu tiến trình đối thoại mới thất bại.

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẵn sàng thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Iran nếu tiến trình đối thoại mới thất bại.

Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Howard Berman, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ và là người ủng hộ việc đối thoại với Iran, rằng liệu Mỹ có tập hợp được đủ sự ủng hộ để áp đặt "các lệnh trừng phạt gây tê liệt" hay không, bà Hillary nói rằng chính quyền Mỹ "có ảnh hưởng đối với các nước khác" bằng vai trò của mình trong các cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 (gồm Mỹ và bốn thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh cùng Đức) với chính quyền Tehran.

Ngoại trưởng Hillary cho rằng Iran phải thể hiện thái độ tương xứng hoặc là sẽ phải đối mặt với những hậu quả. Bà Hillary nhấn mạnh Washington cũng chuẩn bị các biện pháp trừng phạt rất cứng rắn mà có thể là cần thiết khi những đề nghị đưa ra bị bác bỏ hoặc tiến trình đối thoại lâm vào bế tắc.
 
Cũng trong ngày 22/4, hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin Tehran sẵn sàng cho việc "đối thoại mang tính xây dựng" với các cường quốc thế giới về vấn đề hạt nhân của mình, sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad hoan nghênh sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Iran.
 
Song Iran vẫn từ chối chấm dứt các hoạt động làm giàu uranium và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này không nhằm sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là phản ứng của Tehran với đề xuất của nhóm P5+1 về tiến hành vòng đàm phán hạt nhân mới, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thời điểm cụ thể.
 
Hiện Hội đồng Bảo an Liên hơp quốc đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt chống Iran, mặc dù không được cứng rắn như Washington mong muốn do sự phản đối của Nga và Trung Quốc./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục