Mỹ sẽ thay thế lực lượng của Anh ở miền Nam Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tướng Lục quân Ray Odierno, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq, vừa cho biết binh lính Mỹ sẽ di chuyển tới miền Nam Iraq vào đầu năm tới để thay thế các lực lượng của Anh rút về nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tướng Lục quân Ray Odierno, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq, vừa cho biết binh lính Mỹ sẽ di chuyển tới miền Nam Iraq vào đầu năm tới để thay thế các lực lượng của Anh rút về nước.

Ông Odierno đưa ra thông báo trên sau khi Quốc hội Iraq ngày 20/12 đã bác bỏ lần thứ hai dự thảo luật cho phép lực lượng nước ngoài, trừ Mỹ, ở lại Iraq sau năm 2008.

Theo dự thảo luật trên, sau khi sự ủy quyền của Liên hợp quốc cho phép các lực lượng nước ngoài hiện diện tại Iraq hết hạn vào ngày 31/12 tới, lực lượng các nước Anh, Australia, Romania, Estonia, El Salvador vẫn ở lại và sẽ rút vào tháng 7/2009.

Quân đội nước ngoài tại Iraq đang đẩy mạnh việc trao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Iraq. Trước đó, ngày 18/12 phát biểu trước quốc hội sau chuyến thăm bất ngờ tới Baghdad, Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố các lực lượng Anh sẽ bắt đầu rút khỏi Iraq từ ngày 31/5/2009 và sẽ kết thúc sứ mệnh vào cuối tháng 7/2009.

Theo ông Brown, vào thời điểm ngày 31/5/2009, quân đội Anh sẽ bắt đầu chiến dịch rút quân nhanh, giảm quân số từ khoảng 4.100 binh lính xuống dưới 400 binh lính vào ngày 31/7/2009.

Ngày 4/12, Chính phủ Iraq đã thông qua một hiệp định riêng biệt cho phép quân đội Mỹ ở lại Iraq đến cuối năm 2011. Hiệp định, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2009, cũng sẽ cho phép Iraq có quyền giám sát chặt chẽ họat động của gần 150 nghìn binh lính Mỹ ở Iraq hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục