Mỹ sẽ xem xét nghiêm túc đề xuất mới của Iran

Mỹ hy vọng các đề xuất hạt nhân mới của Iran mang tính xây dựng và Washington sẽ nghiên cứu các đề xuất này một cách thận trọng.
Phản ứng trước những đề xuất mới của Iran liên quan tới vấn đề hạt nhân của nước này, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice ngày 9/9 cho biết Mỹ hy vọng các đề xuất của Iran mang tính xây dựng và Washington sẽ nghiên cứu các đề xuất này một cách thận trọng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Rice nói: "Chúng tôi hy vọng nội dung chứa đựng trong đề xuất đó là sự phản hồi nghiêm túc, có ý nghĩa lớn và mang tính xây dựng" trước đề xuất của nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an  là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh ngày 9/9 một lần nữa đưa ra đề nghị đối thoại với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời xác nhận đã nhận được gói đề xuất mới của Iran.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Liên minh châu Âu (EU) Ali Asghar cũng đã gửi bản sao gói đề xuất mới lên Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana.

Ông Asghar cho biết "trong các đề xuất mới, Iran sẽ tận dụng mọi quyền hạn để thực hiện an ninh và hòa bình thế giới, cũng như tôn trọng quyền lợi của tất cả các dân tộc".

Theo đánh giá của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Hassan Firuzabadi, Tổng thống Mỹ Barack Obama có vẻ "thực tế hơn nhiều" so với người tiền nhiệm George W. Bush trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Hãng thông tấn IRNA (Iran) dẫn lời ông Firuzabadi khẳng định Tehran chỉ phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và dường như ông Obama có quan điểm thực tế hơn trong vấn đề này. Điều đó được thể hiện qua hai thông điệp của ông Obama trong sáu tháng qua.

Ông Firuzabadi là người có quan điểm rất bảo thủ, đồng thời là nhân vật thân cận với thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Obama đã đưa ra lời kêu gọi mang tính lịch sử với người dân Iran, trong đó hối thúc chấm dứt những thập niên hận thù giữa hai nước, đồng thời cam kết can dự "chân thành" với quốc gia Hồi giáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục