Mỹ tăng hỗ trợ Fannie Mae và Freddie Mac

Ngày 18/2, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã quyết định tăng gấp đôi số tiền hỗ trợ cho hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ do chính phủ kiểm soát là Fannie Mae và Freddie Mac, trong một nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhà đất ở nước này.

Ngày 18/2, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã quyết định tăng gấp đôi số tiền hỗ trợ cho hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ do chính phủ kiểm soát là Fannie Mae và Freddie Mac, trong một nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhà đất ở nước này.

Theo đó, Fannie Mae và Freddie Mac sẽ nhận được 200 tỷ USD mỗi  hãng.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner nói rằng bộ này "tăng các cam kết cứu trợ dành cho Fannie Mae và Freddie Mac nhằm đảm bảo sức mạnh và an ninh của thị trường thế chấp, hỗ trợ duy trì khả năng cho vay thế chấp và giữ tỷ lệ lãi suất thấp".

Cùng ngày, Tổng thống Barack Obama đã công bố kế hoạch trị giá 75 tỷ USD, nhằm giải quyết việc tịch thu nhà cầm cố. Đây là một nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc giúp khoảng 9 triệu người dân Mỹ thoát khỏi cảnh bị mất nhà cửa.

Trước đó, ngày 17/2 Bộ Thương mại cho biết, tỷ lệ xây dựng nhà được điều chỉnh hàng năm theo mùa ở Mỹ trong tháng 1/09 đã giảm 16,8%, xuống còn 466.000 nhà - mức thấp nhất trong 50 năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ đơn xin cấp phép xây nhà trong tháng 1/09 cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 4,8%, với 521.000 đơn.

Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy, sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 1/09 đã giảm 1,8%, là tháng giảm thứ 3 liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục