Mỹ tẩy chay phiên họp của Hội nghị giải trừ quân bị

Mỹ tuyên bố tẩy chay phiên họp của Hội nghị Giải trừ quân bị diễn ra cùng ngày trong bối cảnh lo sợ Syria sẽ lợi dụng vị trí chủ tịch luân phiên để "kiểm soát" diễn đàn này.
Mỹ tẩy chay phiên họp của Hội nghị giải trừ quân bị ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 5/6, Mỹ tuyên bố tẩy chay phiên họp của Hội nghị Giải trừ quân bị diễn ra cùng ngày trong bối cảnh lo sợ Syria sẽ lợi dụng vị trí chủ tịch luân phiên để "kiểm soát" diễn đàn này.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại cơ quan có trụ sở ở Geneva này, Robert Wood, nêu rõ: "Dựa vào những nỗ lực liên tiếp của Syria trong tuần trước để lợi dụng chức Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị nhằm kiểm soát cơ quan này cũng như cách hành xử không thể chấp nhận được và nguy hiểm của nước này, chúng tôi sẽ không tham dự phiên họp hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những lợi ích của Mỹ" trong cơ quan giải trừ quân bị này.

Tuần trước, Syria đã đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội nghị Giải trừ quân bị trong 4 tuần.

Theo một thông lệ của diễn dàn đa phương này, 65 quốc gia thành viên sẽ lần lượt giữ chức chủ tịch luân phiên theo trật tự tên quốc gia bằng tiếng Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục