Mỹ: Thâm hụt thương mại tháng 8 hơn 46 tỷ USD

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng Tám đã lên mức 46,3 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức dự đoán 44,5 tỷ USD của giới phân tích.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 14/10 cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng Tám đã tăng gần 9% so với một tháng trước đó, lên mức 46,3 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức dự đoán 44,5 tỷ USD của giới phân tích kinh tế.

Nhà phân tích kinh tế Joel Naroff thuộc Tổ chức Naroff Economic Advisors cho biết mặc dù kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế đầu tàu thế giới tăng, song kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng, trong đó có thực phẩm, hàng tiêu dùng, xe cộ, các thiết bị công nghiệp còn tăng cao hơn.

Trong tháng Tám, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ chỉ tăng 0,2%, đạt mức 153,9 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng tới 2,1%, lên mức 200,2 tỷ USD. Đây là mức thâm hụt cao thứ hai kể từ tháng 10/2008 - đỉnh điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời cho thấy xu hướng thâm hụt thương mại ngày càng tăng kể từ giữa tháng 6/2009.

Thặng dư trong các ngành dịch vụ - sức mạnh chủ chốt của nền kinh tế Mỹ - giảm trong tháng thứ ba liên tiếp do việc nhập khẩu dịch vụ tăng lên mức kỷ lục.

Chính sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu, bất chấp thực tế đồng USD yếu hơn, có thể làm giảm mong đợi cho rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nối lại việc mua các tài sản lớn để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.

Trong các đối tác thương mại chính, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng Tám đã tăng lên mức cao kỷ lục 28 tỷ USD.

Lâu nay, Mỹ liên tục chỉ trích chính sách tiền tệ của Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh định giá thấp đồng NDT nhằm giành các lợi thế thương mại không công bằng. Dự kiến, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố báo cáo đánh giá về việc thao túng tiền tệ trong ngày 15/10.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã tăng thêm 13.000 đơn lên 462.000 đơn. Đây là mức tăng đầu tiên trong vòng ba tuần qua, đồng thời là dấu hiệu cho thấy các công ty ở Mỹ vẫn chưa sẵn sàng thuê mướn nhân công trở lại trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế vẫn diễn ra chậm chạp.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm 112.000, xuống mức 4,4 triệu người, song con số trên chưa bao gồm vài triệu người vẫn đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các chương trình kéo dài được Quốc hội Mỹ thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục