Mỹ thiệt hại hàng chục tỷ USD do công sở đóng cửa

Tổ chức Standard & Poor's cho biết việc Chính phủ Mỹ đóng cửa 16 ngày qua đã khiến nền kinh tế này bị thiệt hại khoảng 24 tỷ USD.
Với văn bản dự luật chi tiêu ngân sách tạm thời đã được lưỡngviện Quốc hội thông qua và Tổng thống Barack Obama đãký đưa vào thực hiện, ngày 17/10, hàng trăm nghìn nhân viên làm việctrong các công sở liên bang bị đóng cửa trong 16 ngày qua đã quay trởlại làm việc.

[Obama phê chuẩn dự luật, Mỹ chính thức thoát vỡ nợ]

Theo phóng viên TTXVN tại Washington,trong 16 ngày đóng cửa công sở liên bang vừa qua đã có tổng cộng khoảng 2triệu người phải nghỉ việc.

Tổ chức đánh giá tín dụng Standard& Poor's ngày 16/10 cho biết việc một bộ phận công sở chính phủliên bang bị đóng cửa 16 ngày qua đã khiến nền kinh tế Mỹ bị thiệthại khoảng 24 tỷ USD và sẽ làm giảm tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốcnội (GDP) trong quý cuối cùng của năm 2013. Công ty MacroeconomicAdvisers thì ước tính mức thiệt hại trong 16 ngày đóng cửa công sở là 12tỷ USD.

Phát biểu với báo giới đêm 16/10 sau khi ký đưa vàothực thi đạo luật chi tiêu ngân sách, Tổng thống Obama thừa nhận ngườidân Mỹ đã "chán ngấy" với chính trường ở Washington và nền kinh tế Mỹcũng đã phải hứng chịu những thiệt hại lẽ ra không đáng có. Ông cũng chorằng cuộc chiến ngân sách này đã làm các quốc gia đồng minh giảm sự tincậy vào nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ một lần nữa tuyên bố sẵn sàng hợp tácvới các nhà lập pháp nhằm tránh đẩy nước Mỹ lại rơi vào tình cảnh như 16ngày vừa qua.

Hai vấn đề lớn ông Obama kêu gọi sự hợp tác của các nghịsỹ Quốc hội trong thời gian từ nay đến hết năm 2013 là cải cách hệ thốngnhập cư và thông qua dự luật trang trại 500 tỷ USD. Đây là hai vấn đềđược dự báo sẽ lại diễn ra các cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Nhà Trắngvà phe Dân chủ nắm quyền đa số tại Thượng viện với phe Cộng hòa chiếm đasố tại Hạ viện.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các nghị sỹ đảngCộng hòa có một lần nữa sử dụng việc đóng cửa chính phủ để ép Tổng thốngnhượng bộ hay không. Thủ lĩnh Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cam kết các nghị sĩ Cộng hòa không có kế hoạch tái diễnhành động đó và việc đóng cửa chính phủ sẽ không xảy ra trong tương laigần.

Trong động thái thể hiện ý định cùng phối hợp để giải quyết bấtđồng, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Patt Murray vàChủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Paul Ryan cam kết sẽ tìmkiếm lập trường chung trong các vấn đề liên quan đến ngân sách.

Tuynhiên, bất chấp các tuyên bố trên, thực tế cho thấy đảng Cộng hòa và Dânchủ vẫn khó đạt được đồng thuận, đặc biệt là đối với một trong nhữngbất đồng mấu chốt nhất, giảm chi tiêu và bội chi ngân sách.

Thượng nghịsỹ Marco Rubio, người có khả năng trở thành ứng cử viêntổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2016, còn chỉ trích bài phát biểucủa Tổng thống đã có những lời nói mang tính chia rẽ chính trường Mỹ.

Trong khi đó, mặc dù thỏa thuận ngân sách đã cứu nước Mỹthoát hiểm vào phút chót, giúp các nền kinh tế là chủ nợ lớn của Mỹ cóthể "tạm thở phào," song vẫn còn nhiều ý kiến từ phía cộng đồng quốc tếbày tỏ quan ngại về nguy cơ "thảm kịch" tái diễn và thậm chí còn tồi tệhơn.

Các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới cho rằng lòng tin vào nướcMỹ đã bị xói mòn và còn quá sớm để có thể yên tâm vì cuộc khủng hoảngvẫn chưa kết thúc. Cựu Đại sứ Đức tại Mỹ Klaus Scharioth cảnh báo sự tê liệt của Chính phủ Mỹ sẽ là mối đe dọa cực kỳnghiêm trọng đối với Đức, một đồng minh thân cận của Mỹ, và là một tinxấu đối với phần còn lại của thế giới.

Tại Brazil, một trongnhững chủ nợ lớn của Mỹ, Ngoại trưởng Guido Mantegacho rằng thỏa thuận ngân sách chỉ là tạm thời. Theo ông, chừng nào nguycơ Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động vẫn còn tồn tại, chừng đó thế giới vẫncòn cảm giác bất an, thiếu tin tưởng vào nền kinh tế đầu tàu thế giới vàđiều này sẽ tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế toàn cầu.

TạiIsrael, đồng minh chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, các nhà bình luậncho rằng bất chấp sự xuất hiện của thỏa thuận ngân sách vào phút chót,cuộc đấu đá quyền lực đã làm xấu đi hình ảnh của nền kinh tế Mỹ và điềunày đã tác động tiêu cực đến các thị trường tài chính, không chỉ ở Mỹ màlà toàn thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn cácnguồn tin cho biết cuộc khủng hoảng chi tiêu chính phủ tại Mỹ ảnh hưởngđến lòng tin của các doanh nghiệp và người tiêu dùng Canada. Một báo cáocủa Ngân hàng Montreal (BMO) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng quý IV củaCanada từ 2,3% xuống còn 2,1%.

Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty tuyên bố cuộc khủng hoảng chi tiêu không phải chỉ làmột vấn đề của Mỹ, mà là một vấn đề đối với nền kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục