Mỹ: Thu hẹp điều tra việc gây quỹ của cựu Tổng thống Trump

Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã rút trát yêu cầu cung cấp hồ sơ về việc gây quỹ của ủy ban hành động chính trị Save America do cựu Tổng thống Donald Trump kiểm soát.
Mỹ: Thu hẹp điều tra việc gây quỹ của cựu Tổng thống Trump ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên xét xử ở tòa án quận Manhattan, bang New York, Mỹ, ngày 2/10. (Ảnh: NYdailynews/TTXVN)

Tờ Washington Post ngày 17/10 đưa tin công tố viên đặc biệt Jack Smith đã rút trát yêu cầu cung cấp hồ sơ về việc gây quỹ của ủy ban hành động chính trị Save America do cựu Tổng thống Donald Trump kiểm soát.

Theo báo trên, động thái của ông Smith cho thấy công tố viên đặc biệt này thu hẹp cuộc điều tra về hoạt động gây quỹ chính trị của ông Trump.

Save America là một tổ chức của ông Trump, không liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc quyên góp hỗ trợ ông giành vị trí ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

[Mỹ: FBI thiếu bằng chứng khi điều tra về tranh cử của ông Trump]

Ông Trump thành lập Save America vài ngày sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Ngày 3/8 vừa qua, ông Trump đã bác bỏ cáo buộc do công tố viên đặc biệt Smith đưa ra tại tòa án liên bang ở Washington cho rằng ông Trump âm mưu lừa gạt nước Mỹ bằng cách ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và tước bỏ quyền bầu cử công bằng của cử tri.

Bản cáo trạng liên bang này không đề cập cụ thể đến Save America.

Ngày 6/1/2021, những người ủng hộ ông Trump đã tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn cơ quan lập pháp chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Cựu Tổng thống Trump cũng đối mặt với cáo buộc liên quan việc xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và tìm cách đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.