Mỹ: Thuế nhập khẩu đã hồi sinh lĩnh vực sản xuất nhôm

Báo cáo cho rằng mức thuế 10% đánh theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng được thực hiện từ tháng 3/2018 và vẫn được áp dụng dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Mỹ: Thuế nhập khẩu đã hồi sinh lĩnh vực sản xuất nhôm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Theo báo cáo của Viện Chính sách Kinh tế (EPI), thuế mà Mỹ đánh vào nhôm nhập khẩu được thực hiện từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đã khuyến khích các doanh nghiệp nước này tăng sản lượng, tuyển dụng và đầu tư vốn.

Báo cáo cho rằng mức thuế 10% đánh theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng được thực hiện từ tháng 3/2018 và vẫn được áp dụng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã khuyến khích đầu tư 6 tỷ USD trong 57 dự án sản xuất nhôm. Các dự án này sẽ sử dụng thêm trên 4.500 lao động và tăng công suất hàng năm thêm 1,1 triệu tấn.

Các nhà kinh tế Adam Hersh và Robert Scott của EPI cho rằng tác dụng thúc đẩy với lĩnh vực sản xuất nhôm của Mỹ đi ngược lại với quan điểm của những người chỉ trích, các học giả và đại diện nhiều doanh nghiệp trong các khâu sản xuất cuối, những người cho rằng việc đánh thuế sẽ có tác động rất tiêu cực đến một loạt các lĩnh vực sản xuất trong nước.

[Mô hình “Mua ngay, trả sau” đang dần thịnh hành tại Trung Đông]

Cũng theo báo cáo, thuế trên cũng giúp tăng lượng nhôm nấu chảy trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2020 thêm 37,6% so với hai năm trước, tạo thêm 1.095 việc làm và hồi sinh một lĩnh vực đã chịu tác động lớn do nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và vùng Vịnh.

Báo cáo trên được công bố khi Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai bắt đầu đàm phán với những người đồng cấp Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết các bất đồng về thuế đánh vào nhôm và thép của EU.

Các hiệp hội ngành thép Mỹ trong tuần trước đã hối thúc ông Biden duy trì các khoản thuế trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.