Mỹ triển khai lực lượng hỗ trợ dập dịch Ebola tại Tây Phi

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh cho phép Bộ Quốc phòng nước này thành lập lực lượng dự bị tham gia các chiến dịch hỗ trợ các quốc gia Tây Phi chống dịch Ebola.
Mỹ triển khai lực lượng hỗ trợ dập dịch Ebola tại Tây Phi ảnh 1Chăm sóc bệnh nhân Ebola. (Nguồn: AP)

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh cho phép Bộ Quốc phòng nước này thành lập lực lượng dự bị tham gia các chiến dịch hỗ trợ các quốc gia Tây Phi chống dịch Ebola.

Theo sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, lực lượng dự bị có trình độ kỹ thuật cao này sẽ thực thi nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng các trung tâm điều trị tại các nước Tây Phi và tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế bản địa. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai gần 4.000 binh sỹ tới Tây Phi của chính quyền Tổng thống Obama.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã thông báo kế hoạch triển khai 3.200 binh sỹ tới Liberia và Senegal nhằm cung cấp hậu cần và trợ giúp kỹ thuật trong cuộc chiến quy mô toàn cầu chống lại căn bệnh chết người Ebola.

Ngoài kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Tây Phi, Tổng thống Mỹ cũng thông báo kế hoạch điều động đội ngũ gồm 65 y, bác sỹ tới Liberia và Senegal vào tuần tới thực thi nhiệm vụ tại một bệnh viện dã chiến vừa được thành lập để điều trị cho những nhân viên y tế địa phương nhiễm Ebola. Đội ngũ này đến từ Công ty Dịch vụ y tế công thuộc Bộ Y tế và dịch vụ con người của Mỹ.

Trước đó một ngày, Tổng thống Obama đã một lần nữa hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường hành động để ngăn chặn dịch Ebola lây lan. Lời kêu gọi này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong cuộc họp qua video với các người đồng cấp Anh, Pháp, Đức và Italy.

Cùng ngày, phát biểu tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với các cố vấn cấp cao, Tổng thống Obama cảnh báo lệnh cấm du khách từ các nước phía Tây châu Phi nhập cảnh vào Mỹ, do Quốc hội đề xuất, có thể "phản tác dụng."

Theo ông, các du khách này có thể sẽ tìm cách vào Mỹ bằng con đường khác, và do đó có thể sẽ bỏ qua các trạm kiểm dịch. Tổng thống Obama đồng thời cho biết sẽ chỉ định một quan chức liên bang đứng đầu chiến dịch chống Ebola. Hai ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí này là Giám đốc các Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Thomas Frieden và Bộ trưởng Y tế và dịch vụ con người của Mỹ Sylvia Burwell.

Trước đó, các nghị sỹ Quốc hội Mỹ đã hối thúc chính quyền Tổng thống Obama ban hành lệnh cấm du khách từ các nước phía Tây châu Phi nhập cảnh vào Mỹ để ngăn chặn nguy cơ bùng phát trận dịch chết người Ebola trên lãnh thổ nước Mỹ.

Một số nghị sỹ đảng Cộng hòa kiến nghị Nhà Trắng cấm các chuyến bay tới Mỹ từ các nước Tây Phi, nhất là từ ba quốc gia bị Ebola hoành hành mạnh nhất là Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Một số nghị sỹ một lần nữa lên tiếng đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành lệnh cấm nhập cảnh hoặc hạn chế cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân ba quốc gia Tây Phi trên đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục