Mỹ và Hàn Quốc chính thức công bố thỏa thuận sửa đổi FTA

Ngày 28/3, Mỹ và Hàn Quốc chính thức công bố thỏa thuận về sửa đổi FTA song phương, trong bối cảnh thỏa thuận về hạn chế xuất khẩu thép của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ tháng Năm tới.
Mỹ và Hàn Quốc chính thức công bố thỏa thuận sửa đổi FTA ảnh 1Toàn cảnh vòng hai tái đàm phán FTA Hàn Quốc-Mỹ tại thủ đô Seoul ngày 31/1 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 28/3, Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức công bố thỏa thuận về sửa đổi hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, trong bối cảnh thỏa thuận về hạn chế xuất khẩu mặt hàng thép của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ tháng Năm tới.

Tuyên bố chung của hai bên nêu rõ: "Hai nước đã nhất trí về những điều khoản liên quan đến việc miễn cho Hàn Quốc các khoản thuế đối với mặt hàng thép nhập khẩu được quy định trong mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962."

[Mỹ: Tái đàm phán FTA với Hàn Quốc thành công là sự kiện lịch sử]

Phái đoàn đàm phán của hai bên đang chuẩn bị hoàn tất công tác đàm phán về FTA song phương.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết hai nước đã nhất trí "về mặt nguyên tắc" đối với một số vấn đề quan trọng liên quan đến FTA song phương, trong bối cảnh Seoul nỗ lực tìm cách thoát khỏi danh sách các nước bị Mỹ đánh thuế thép 25%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục