Mỹ vẫn chưa phát triển được vũ khí khắc chế hệ thống S-400 của Nga

Mỹ đã thử tên lửa AGM-88 HARM nâng cấp song vẫn chưa thể đối chọi với hệ thống tên lửa S-400 của Nga do tên lửa 40H6 của hệ thống Triumph bay xa hơn 150km.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga tại lễ diễu binh nhân kỉ niệm Ngày Chiến thắng ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga tại lễ diễu binh nhân kỉ niệm Ngày Chiến thắng ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ đang tìm các phương thức chống lại hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-400 Triumph của Nga.

Mỹ đã thử tên lửa AGM-88 HARM nâng cấp.

Tạp chí Quan sát quân sự cho biết loại tên lửa này được thiết kế để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và phá hủy radar đối phương. Tầm bắn của tên lửa đã tăng lên 230km.

Tuy nhiên phiên bản nâng cấp này vẫn chưa thể đối chọi với hệ thống tên lửa S-400 của Nga, do tên lửa 40H6 của hệ thống Triumph bay xa hơn 150km.

Tạp chí Quan sát quân sự kết luận rằng phiên bản AGM-88 HARM nâng cấp không có khả năng chống lại hệ thống phòng không S-400.

Máy bay Mỹ mang tên lửa mới sẽ phải chấp nhận rủi ro khi nằm trong khu vực bị hệ thống phòng không S-400 tấn công.

Trong khi đó ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chuẩn bị loại tên lửa mới 48N6.

[Mỹ thử nghiệm tên lửa dẫn đường nhằm đối chọi hệ thống S-400 của Nga]

Truyền thông đưa tin rằng Mỹ đang chuẩn bị một phiên bản máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm để chống lại hoạt động của Triumph Nga.

Vào tháng Bảy, họ sẽ điều F-35 từ Mỹ sang Israel. Máy bay này phải vượt qua bài kiểm tra chống lại S-400.

Giờ đây, các sư đoàn Triumph của Nga đã hiện diện tại căn cứ không quân Khmeimim và tại sân bay thành phố Kamyshly.

Không loại trừ khả năng trên bầu trời Syria sẽ xảy ra cuộc đụng độ giữa các công nghệ quân sự của Nga và Mỹ.

Báo chuyên ngành của Mỹ nhận định các máy bay Mỹ trong trường hợp đó sẽ gặp rủi ro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục