Myanmar: Bà Suu Kyi kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc

Chủ tịch Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc nhằm đem lại hòa bình lâu dài cho đất nước.
Myanmar: Bà Suu Kyi kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi tới tham dự cuộc họp Quốc hội Myanmar đầu tiên sau bầu cử. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Chủ tịch Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Myanmar, bà Aung San Suu Kyi ngày 12/1 đã kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc nhằm đem lại hòa bình lâu dài cho đất nước.

Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng chia rẽ giữa các bên tham gia và không tham gia ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA).

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị hòa bình liên bang tại thủ đô Nay Pyi Taw, bà Suu Kyi nêu rõ NCA là bước đi đầu tiên để đạt được hòa bình liên bang và tất cả các bên liên quan cần phải tham gia ký thỏa thuận trên.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Myanmar U Shwe Mann cũng kêu gọi toàn thể người dân tham gia tiến trình hòa bình này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục