Myanmar ban lệnh giới nghiêm ở các khu vực bạo lực

Bạo lực giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo tại các khu vực ở miền Tây Myanmar khiến chính quyền phải đưa ra lệnh giới nghiêm.
Trong bản tin khẩn tối 8/6, Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Myanmar đưa tin, chính quyền các thị trấn thuộc bang Rakhine, miền Tây Myanmar đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với khu vực bất ổn Maungtaw và Buthidaung trong một nỗ lực nhằm dập tắt một loạt vụ bạo lực giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo địa phương xảy ra cùng ngày.

Lệnh giới nghiêm quy định cấm tụ tập trên năm người, có hiệu lực từ 18 giờ giờ đến 6 giờ sáng với thời hạn chưa xác định.

Từ chiều ngày 8/6, một đám đông đã phóng hỏa các ngôi nhà của người dân Rakhine ở Maungtaw, đâm chém người và cướp bóc tài sản.

Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong vụ xung đột này.

Bạo lực bắt đầu bùng phát sau khi 10 người Hồi giáo bị nhóm người dân địa phương tại thị trấn Taunggup sát hại hôm 3/6 do bị tình nghi đã giết hại một phụ nữ người Rakhine.

Căng thẳng giữa hai nhóm người ngày càng gia tăng, buộc cảnh sát phải nổ súng giải tán đám đông tại thị trấn Rohingya, nơi người Hồi giáo chiếm thiểu số.

Các vụ xung đột tôn giáo thường xuyên diễn ra tại Myanmar, và đặc biệt là tại bang Rakhine.

Hiện số người Myanmar theo đạo Phật chiếm tới 89% dân số, trong khi người Hồi giáo chỉ chiếm 4%.

Các vụ bạo lực đang đe dọa tới những nỗ lực hòa giải kể ở Myanmar./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục