Myanmar cam kết bầu cử công bằng và minh bạch

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tổ chức cuộc bầu cử bổ sung một cách “tự do, công bằng và minh bạch.”
Sáng 29/3, tại trung tâm hội nghị ngoại giao ở thành phố Yangon, Bộ Ngoại giao Myanmar đã tổ chức họp báo về cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung, dự kiến diễn ra ngày 1/4 tới.

Tham dự họp báo có tất cả các đại diện nước ngoài được Chính phủ Myanmar mời tới giám sát cuộc bầu cử.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, ông Wunna Maung Lwin một lần nữa khẳng định mong muốn và quyết tâm của Chính phủ Myanmar tổ chức cuộc bầu cử bổ sung một cách “tự do, công bằng và minh bạch.”

Bộ trưởng Luyn khẳng định các quan sát viên sẽ được tự do lựa chọn các địa điểm bầu cử trên cả nước để tới giám sát, đồng thời nước chủ nhà sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các quan sát viên hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc bầu cử bổ sung năm nay được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng đối với Myanmar. Nhiều quốc gia phương Tây coi đây là phép thử đối với quá trình chuyển đổi dân chủ ở nước này.

Trong nỗ lực thể hiện quyết tâm thúc đẩy tính minh bạch của cuộc bầu cử và chứng tỏ thiện chí của cộng đồng quốc tế, Myanmar đã mời hơn 200 quan sát viên, bao gồm các quan chức ngoại giao, nghị sĩ và phóng viên, đại diện cho các quốc gia trong khối ASEAN và sáu nước đối tác đối thoại của ASEAN, cũng như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc tới Myanmar để giám sát cuộc bầu cử.

Cho đến ngày hôm nay, hầu hết các phái đoàn quan sát viên đều đã đến Myanmar.

Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar, cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại 45 khu vực bầu cử trên toàn quốc để chọn ra 45 nghị sĩ, bao gồm 37 hạ nghị sĩ, 6 thượng nghị sĩ và 2 nghị sĩ cấp khu vực và bang, nhằm thay thế cho các nghị sĩ đã được bổ nhiệm tham gia chính phủ mới.

Hơn 160 ứng cử viên từ 19 đảng phái, trong đó có các đại diện đối lập, như bà Aung San Suu Kyi, đã đăng kí tham gia tranh cử.

Trước đó, chính quyền Myanmar đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu tại ba khu vực bầu cử ở bang Kachin vì lý do an ninh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục