Myanmar: Chính phủ và nhóm nổi dậy đạt thỏa thuận

Ngày 10/8, Chính phủ Myanmar và nhóm nổi dậy Mặt trận Dân chủ Sinh viên toàn Myanmar (ABSDF) đã đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Chính phủ Myanmar và nhóm nổi dậy Mặt trận Dân chủ Sinh viên toàn Myanmar (ABSDF) đã đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tại cuộc thương lượng ở trung tâm hòa bình Yangon ngày 10/8, trưởng đoàn Ủy ban hòa bình của chính phủ, U Aung Min và Chủ tịch ABSDF, Yebaw Thanke đã nhất trí 13 điểm trong thỏa thuận.

Đây là một phần nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được hòa bình với nhóm vũ trang này.

Theo thỏa thuận, hai bên đảm bảo ngừng bắn trên phạm vi cả nước, thành lập nhóm giám sát độc lập về ngừng bắn và tiến trình đem lại hòa bình địa phương; chính thức mời các đảng phái và tổ chức chính trị và cá nhân tham gia tiến trình chính trị; trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tiếp tục thảo luận về vấn đề dân chủ, bình đẳng dân tộc và quyền tự trị theo đề xuất của ABSDF.

Hai bên cũng chấp nhận đưa ABSDF ra khỏi danh sách các tổ chức bất hợp pháp, phối hợp mở văn phòng liên lạc ở Kalay (khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ), Phyathonzu (khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan) và tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào tháng 11 tới.

Tại vòng đàm phán (bắt đầu từ ngày 5/8), hai bên cũng đạt được thỏa thuận sơ bộ gồm bốn điểm về ngừng bắn, xúc tiến các biện pháp để tránh xung đột, tiến hành đối thoại chính trị, cho phép các thành viên ABSDF đến các khu vực do chính phủ kiểm soát và mở văn phòng liên lạc ở Myawaddy.

ABSDF thành lập năm 1988, hoạt động ở khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan, trước đây bị coi là một tổ chức khủng bố. Đây là nhóm vũ trang thứ sáu Chính phủ Myanmar tiến hành đàm phán hòa bình từ đầu năm đến nay.

Hiện đã có 13 nhóm vũ trang ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, trong đó có Hội đồng Khôi phục Nhà nước bang Shan (RCSS)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục