Myanmar đảm bảo công bằng cho bầu cử bổ sung

The ABC, Chính phủ Myanmar cho biết sẽ đảm bảo tự do và công bằng cho các cuộc bầu cử diễn ra tại đất nước này vào tháng Tư tới.
Hãng truyền thông quốc gia Australia (ABC) ngày 24/1 đưa tin Chính phủ Myanmar cho biết sẽ đảm bảo tự do và công bằng cho các cuộc bầu cử diễn ra tại đất nước này vào tháng Tư tới.

Theo ông Ko Ko Hlaing, Trưởng nhóm cố vấn chính trị của Tổng thống Myanmar Thein Sein, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã đưa ra một số bình luận rằng các cuộc bầu cử sẽ tự do và dân chủ bởi chúng đóng vai trò quan trọng với chính trường Myanmar trong bối cảnh Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi đã được tái đăng ký hoạt động chính thức.

Theo kế hoạch, bà Aung San Suu Kyi sẽ tham gia bầu cử để giành một ghế trong Quốc hội. Đảng NLD của bà cũng được kỳ vọng sẽ có tổng cộng 48 ứng cử viên tham gia. Trong thời gian qua, bà Suu Kyi đã có dịp gặp gỡ rất nhiều nhân vật quốc tế quan trọng, gần đây nhất là Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain.

Vừa qua, phái đoàn gồm bốn thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có ông John McCain, đã đến thăm Myanmar sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Ông Ko Ko Hlaing nói với ABC rằng đây là lần thứ hai ông McCain đến thăm Myanmar. Lần này, ông Hlaing nhận thấy rất nhiều thay đổi tích cực trong quan điểm về Myanmar của ông McCain so với chuyến đến thăm lần trước.

Thượng nghị sĩ McCain tỏ ra phấn khởi trước những cải cách đáng kể của Myanmar trong thời gian qua và rất mong muốn các cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục