Myanmar dự kiến xây đường sắt nối với Trung Quốc

Myanmar đang có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để kết nối với Trung Quốc và Ấn Độ.
Tuần báo Eleven News của Myanmar ngày 16/10 đưa tin nước này có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt nối cảng biển nước sâu Kyaukphyu tại bang Rakhine ở phía Tây Myanmar với thành phố Côn Minh ở Tây Nam Trung Quốc.

Tuyến đường sắt Kyaukphyu-Côn Minh dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Đây là một phần trong dự án Kyaukphyu - Ruili và mạng lưới đường sắt quốc gia. Tuyến đường này sẽ đi qua các bang Rakhine, vùng Magway, Mandalay và bang Shan của Myanmar.

Sau khi dự án hoàn tất, bang Shan của Myanmar và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc có thể nối thẳng với nhau và tuyến đường sẽ chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hàng hòa từ Trung Quốc. Hai địa phương nằm trên tuyến đường sắt này là Magway và Mandalay sẽ trở thành các trung tâm thương mại quan trọng.

Tin cho biết Trung Quốc cũng có kế hoạch đầu tư vào một khu công nghiệp đặc biệt sẽ được xây dựng ở Kyaukphyu.

Ngoài tuyến đường sắt nối với Trung Quốc ở phía Bắc, chính quyền Myanmar cũng đang phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với Ấn Độ, theo hiệp định khung được ký khi Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Myanmar Maung Aye tới thăm New Dehli hồi tháng 4/2009.

Theo Thời báo Yangun, hiệp định khung có nội dung xây dựng và vận hành một cơ sở quá cảnh vận chuyển trị giá 120 triệu USD trên sông Kaladan nối cảng Sittway của Myanmar với bang Mizoram của Ấn Độ. Dự án này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2013.

Hiệp định trên cũng bao gồm các dự án nâng cấp cảng Sittway, cải thiện khả năng hoạt động của các tàu vận tải dọc sông Kaladan; nâng cấp cả tuyến đường bộ và đường thủy tại bang Chin ở Đông Bắc Myanmar, cho phép các tàu hàng Ấn Độ chạy dọc sông Kaladan tới Paletwa, nơi đã quy hoạch xây dựng một cảng biển hiện đại và tuyến đường cao tốc nối tới vùng biên giới Myeikwa phục vụ mục tiêu vận chuyển hàng hóa từ Myanmar tới bang Mizoram của Ấn Độ.

Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ tư của Mianam, sau Thái Lan, Trung Quốc và Singapore. Theo cơ quan thống kê nhà nước Myanmar, trong năm tài chính 2009 - 2010, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,19 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm trước. Trong đó, Myanmar xuất khẩu Shang Ấn Độ đạt một tỷ USD.

Myanmar hiện đã mở hai điểm buôn bán biên giới với Ấn Độ, một ở Tamu và một ở Reedkhawdhar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục