Myanmar đưa các nhà ngoại giao nước ngoài tới bang Rakhine

Giới chức Myanmar đã đưa các nhà ngoại giao nước ngoài và các đại diện của Liên hợp quốc thực hiện một chuyến thăm tại bang Rakhine bị xung đột tàn phá ở miền Bắc nước này.
Myanmar đưa các nhà ngoại giao nước ngoài tới bang Rakhine ảnh 1Người tị nạn Rohingya tại khu vực Ukhia, trên biên giới Bangladesh-Myanmar sau khi rời bỏ nhà cửa tránh xung đột ở Rakhine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, giới chức Myanmar đã đưa các nhà ngoại giao nước ngoài và các đại diện của Liên hợp quốc thực hiện một chuyến thăm tại bang Rakhine bị xung đột tàn phá ở miền Bắc nước này.

Lãnh đạo huyện Maungdaw, ông Ye Htut cho biết 3 nhóm quan chức ngoại giao đã được đưa tới 3 khu khác nhau của vùng này trong ngày 2/10. Tuy nhiên, ông không nói rõ về quốc tịch của những nhà ngoại giao trên.

Myanmar đã bị quốc tế chỉ trích vì cấm các nhóm viện trợ, báo giới và người bên ngoài tự ý tới bang Rakhine để xem xét tình hình tại đây. Một chuyến đi có chỉ dẫn trước đó cho các nhà ngoại giao đã được lên kế hoạch diễn ra trong tuần trước đã bất ngờ bị hủy.

Hơn 500.000 người Hồi giáo Rohingya đã phải chạy trốn tình trạng bạo lực ở bang Rakhine để tới Bangladesh trong những tuần gần đây. Đây là cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất xảy ra ở châu Á trong nhiều thập kỷ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục