"Myanmar không tha những kẻ cực đoan cuồng tín"

Tổng thống Myanmar Thein Sein tuyên bố chính phủ theo đường lối cải cách của ông sẽ không tha thứ cho chủ nghĩa cực đoan cuồng tín.
Theo AFP/AP, sau làn sóng bạo lực sắc tộc đẫm máu, Tổng thống Myanmar Thein Sein ngày 28/3 tuyên bố chính phủ theo đường lối cải cách của ông sẽ không tha thứ cho chủ nghĩa cực đoan cuồng tín.

Trong một bài phát biểu được truyền hình trên cả nước, ông Thein Sein nói: "Tôi cảnh báo tất cả những kẻ cơ hội chính trị và kẻ cực đoan cuồng tín tìm cách lợi dụng những buổi thuyết giáo cao cả về những tôn giáo này và tìm cách gieo rắc lòng thù hận trong dân chúng về đức tin khác nhau nhằm trục lợi sẽ không được tha thứ."

[Myanmar tăng cường lệnh giới nghiêm ở miền Trung]

Ông Thein Sein nêu rõ chính phủ của ông sẽ dùng vũ lực nếu cần để dập tắt tình trạng bạo loạn tôn giáo đẫm máu ảnh hưởng tới một số thị trấn kể từ tuần trước.

Tình trạng bạo loạn tôn giáo gần đây ở Myanmar bắt đầu hôm 20/3 khi những người theo đạo Phật đã gây rối với những người Hồi giáo thiểu số ở thành phố miền Trung Meikhtila làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 12.000 người phải sơ tán./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục