Myanmar mời Mỹ, EU và LHQ tới giám sát cuộc bầu cử

Myanmar đã gửi lời mời quan sát viên từ Mỹ, EU và Liên hợp quốc tới giám sát cuộc bầu cử bổ sung diễn ra đầu tháng sau tại nước này.
Theo AFP, Myanmar đã gửi lời mời quan sát viên từ Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Liên hợp quốc tới giám sát cuộc bầu cử bổ sung diễn ra đầu tháng sau tại nước này.

Một quan chức Chính phủ Myanmar giấu tên nói: "Có vẻ đó sẽ là một nhóm chung gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), EU, Mỹ và Liên hợp quốc. Vấn đề là liệu những quốc gia được mời sẽ gửi người từ bên ngoài tới hay là những người đang có mặt ở Myanmar". Tuy nhiên, quan chức này không cho biết sẽ có bao nhiêu quan sát viên được phép giám sát cuộc bầu cử vào ngày 1/4.

Đại sứ quán Mỹ tại Yangun đã hoan nghênh động thái trên của chính quyền Myanmar. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Mike Quinlan nói: "Thật đáng khích lệ khi họ thực hiện những bước tiến này. Rõ ràng chúng ta đều nhận thấy cuộc bầu cử có vai trò quan trọng đối với tiến trình cải cách của Myanmar... Cho phép quan sát viên tới là một bước, song một cuộc bầu cử công bằng và tự do cần phải thực sự không có bạo lực và đe dọa."

Cuộc bầu cử bổ sung sắp tới, trong đó thủ lĩnh Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập, bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên tranh cử giành một ghế trong quốc hội, được coi là phép thử quan trọng đối với những cải cách của Chính phủ Myanmar 1 năm sau khi chấm dứt sự cầm quyền của chính quyền quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục