Myanmar-Thái Lan tăng cường trao đổi thương mại tại biên giới

Myanmar ngày 7/9 cho biết nước này sẽ mở thêm 3 cửa khẩu biên mậu với Thái Lan nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại tại biên giới với quốc gia láng giềng phía Đông Nam này.
Myanmar-Thái Lan tăng cường trao đổi thương mại tại biên giới ảnh 1Cây cầu nối Thái Lan và Myanmar. (Nguồn: wikipedia)

Theo THX, nhật báo Myawaddy Daily của quân đội Myanmar ngày 7/9 cho biết nước này sẽ mở thêm 3 cửa khẩu biên mậu với Thái Lan nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại tại biên giới với quốc gia láng giềng phía Đông Nam này.

Hiện Myanmar có 12 cửa khẩu biên mậu với các nước láng giềng, trong đó có 4 cửa khẩu với Trung Quốc, 4 cửa khẩu với Thái Lan, 2 cửa khẩu với Ấn Độ và 2 cửa khẩu với Bangladesh.

Nay nhà chức trách Myanmar đang đàm phán với phía Thái Lan để chính thức mở 3 cửa khẩu biên mậu trên.

Theo Bộ Thương mại Myanmar, khối lượng thương mại biên giới của nước này đạt gần 2,7 tỷ USD trong 5 tháng đầu của tài khóa 2015-2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục