Mỹ-Nga hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa?

Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng thủ tên lửa, đồng thời những kế hoạch này không có liên hệ với START mới.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 6/4 khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Phát biểu tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng thủ tên lửa, đồng thời những kế hoạch này không có liên hệ với Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới) mà Nga đang đe dọa rút lui.

Theo bà Clinton, Hiệp ước START không phải bàn về vấn đề phòng thủ tên lửa, mà thảo luận về việc cắt giảm các loại vũ khí tấn công chiến lược của Mỹ và Nga.

Bà Clinton khẳng định "Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga để cố gắng tìm kiếm điểm chung về kế hoạch phòng thủ tên lửa mà Mỹ đã cam kết theo đuổi."

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Mátxcơva có thể rút khỏi START mới nếu Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga.

Ông Lavrov khẳng định các thỏa thuận trong lĩnh vực giải trừ vũ khí, đặc biệt là một hiệp ước đầy đủ giá trị trong lĩnh vực vũ khí tiến công chiến lược, phải được xây dựng trên cơ sở gói phương án nhân nhượng lẫn nhau mà các phái đoàn thảo ra trong quá trình đàm phán. Điều quan trọng là phải duy trì tương quan lợi ích, tức là bảo đảm "sự ổn định chiến lược."

Theo ông Lavrov, hai bên đã tìm được cách giải quyết và nhân nhượng lẫn nhau để bảo đảm sự ổn định chiến lược và cả hai bên đều cần phải tôn trọng điều đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dự kiến ký kết hiệp ước START mới tại thủ đô Prague của Cộng hòa Czech vào ngày 8/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục