Năm 2009, doanh thu bán lẻ vẫn tăng trưởng

Mặc dù sản xuất công nghiệp và xuất khẩu gặp khó khăn, nhưng thị trường trong nước năm 2009 vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng.

Tại buổi họp của Tổ điều hành thị trường trong nước hôm nay, 25/12, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, mặc dù sản xuất công nghiệp và xuất khẩu gặp khó khăn, nhưng thị trường trong nước năm 2009 vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng.

Sức mua ấn tượng

Theo đánh giá của Tổ điều hành Thị trường trong nước, trong năm 2009, nhờ các chương trình khuyến mại, giảm giá cuối năm mà hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại tung ra, lồng ghép với các chương trình Xúc tiến Thương mại nội địa đang được triển khai, như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tuần hàng Việt Nam”, “Hàng Việt về nông thôn”… đã đẩy sức mua cả năm 2009 tăng khoảng 30% so với năm 2008.

Chỉ tính riêng tháng 12/2009, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 120.562 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng 11/2009. Tính chung cho cả năm 2009 thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 1.197,480 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2008.

Đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, đồng thời cũng phản ánh hiệu quả việc triển khai các gói kích cầu của Chính phủ, tác động tích cực từ các chương trình Xúc tiến thương mại nội địa và quan trọng hơn là niềm tin của người tiêu dùng vào sự phục hồi kinh tế trước các giải pháp quyết liệt và kịp thời của Chính phủ, từ đó khôi phục sức mua trên thị trường thay cho xu hướng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu khi kinh tế khó khăn.

Giá cả ít đột biến

Đánh giá của Tổ điều hành Thị trường trong nước cũng cho thấy, mặc dù trong năm 2009 có nhiều yếu tố lo ngại về khả năng tái lạm phát cao, như chính sách nới lỏng tiền tệ, việc thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng (than, điện, nước…), tác động của thiên tai dịch bệnh, vấn đề về tỷ giá… nhưng giá cả hàng hóa trên thị trường nhìn chung ổn định, không có biến động lớn, đặc biệt không có hiện tượng sốt giá do thiếu hàng và đặc biệt là chỉ số CPI năm 2009 vẫn thấp hơn so với mục tiêu Chính phủ đặt ra.

Công tác bình ổn thị trường tại các thành phố lớn được triển khai tốt đã góp phần tích cực trong việc bình ổn thị trường cả nước nói chung; hoạt động xuất khẩu hàng hóa mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kim ngạch vẫn đạt 56,7 tỷ USD giảm 9,5% so với năm 2008); thị trường tài chính tiền tệ có những biến động nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, để kiềm chế thành công lạm phát thời gian qua, ngoài yếu tố về mặt bằng giá thế giới năm nay ở mức thấp, còn là do kết quả tích cực của các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu trong mọi thời điểm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa, khuyến khích các doanh nghiệp hạ giá bán để kích thích tiêu dùng trong nước…

Nhằm quản lý tốt giá cả và thị trường dịp Tết Nguyên Đán sắp đến gần, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cũng yêu cầu: “Cần triển khai đồng loạt các biện pháp Quản lý thị trường, từ kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước cũng như quyền lợi của người tiêu dùng”./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục