Nam Phi hy vọng hút nhiều du khách dịp World Cup

Nước chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi hy vọng trong một tháng diễn ra sự kiện này, họ sẽ có thể đón khoảng 450.000 du khách nước ngoài.
Theo các chuyên gia phân tích kinh tế, mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực du lịch trên toàn cầu, song trong năm 2009, số du khách quốc tế đến Nam Phi vẫn ở mức khoảng 9,9 triệu lượt, tăng 3,6% so với năm trước.

Chính phủ Nam Phi đang hy vọng với việc lần đầu tiên đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010) - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh trong năm 2010, nước này sẽ đón một lượng lớn khách du lịch quốc tế.

Bộ trưởng Du lịch Nam Phi Marthinus van Schalkwyk hy vọng sẽ có hơn 10 triệu du khách quốc tế đến "đất nước cầu vồng" này trong năm nay, đặc biệt là trong vòng một tháng diễn ra World Cup 2010 (từ ngày 11/6 đến 11/7 tới), nước này có thể đón khoảng 450.000 du khách nước ngoài.

"Ngành công nghiệp không khói" của Nam Phi đã đóng góp hơn 8% cho nền kinh tế Nam Phi và con số này có thể tăng 10% vào những năm tiếp theo. Du khách đến Nam Phi chủ yếu từ các quốc gia châu Phi, Nam Mỹ và châu Á. Mặc dù du khách quốc tế đến từ khu vực châu Âu và Bắc Mỹ giảm trong năm 2009, song hiện đã có một số dấu hiệu cải thiện.

Cảnh sát trưởng quốc gia Bheki Cele cho biết Nam Phi sẽ điều động 41.000 cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh cho World Cup 2010 và đầu tư hơn 200 triệu USD cho các hoạt động và mua sắm các phương tiện, thiết bị hiện đại mới như máy bay trực thăng, xe vòi rồng...

Các cơ quan chức năng phòng chống tội phạm và khủng bố Nam Phi đã phối hợp chia sẻ thông tin tình báo với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) trong công tác phòng chống tội phạm khủng bố. Ông Bheki Cele cam kết Nam Phi sẽ tổ chức một giải thi đấu thể thao an toàn và thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục