Nam Phi-Pháp giải quyết vấn đề Libya hậu chiến

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe khẳng định Pháp và Nam Phi nhất trí gạt bỏ những bất đồng để giải quyết vấn đề Libya thời hậu chiến.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Pretoria trong khuôn khổ chuyến thămNam Phi, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đã khẳng định Pháp và Nam Phi nhất trígạt bỏ những bất đồng quan điểm về việc thi hành Nghị quyết 1973 của Liên hợpquốc đối với Libya trước đây, đồng thời tuyên bố sẽ cùng phối hợp hành động vìhòa bình và ổn định tại quốc gia Bắc Phi giai đoạn hậu nội chiến.

Tại cuộc hội đàm song phương cấp bộ trưởng, Ngoại trưởng Juppe và ngườiđồng cấp Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane đã bày tỏ sự nhất trí cao về vấn đềLibya, nhất là việc hai nước sẽ gạt bỏ các bất đồng quan điểm trước đây về việcáp dụng nghị quyết của Liên hợp quốc thiết lập khu vực cấm bay tại Libya do NATOthực hiện, trong đó Nam Phi bỏ phiếu tán thành nghị quyết trên của Liên hợp quốcnhưng phản đối việc tiến hành không kích quân sự của NATO tại Libya.

Ông Juppe cho rằng hai nước nên gạt bỏ các bất đồng trước đây và cùng phốihợp hành động vì sự ổn định, hòa bình và phát triển bền vững tại Libya hiện nay.

Ngoài vấn đề hợp tác tái thiết và hỗ trợ dân chủ tại Libya, Ngoại trưởngPháp cũng bày tỏ sự tin tưởng về sự thành công của Hội nghị Liên hợp quốc vềbiến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP17) do Nam Phi chủ trì hội nghị tại thành phốDurban sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra được các giải pháp phù hợp cho cuộcchiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). (nGUỒN: ttxvn)

RSF tấn công vào dinh Tổng thống Sudan

Một nguồn tin quân sự cho biết Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự ngày 1/5 đã pháo kích vào dinh Tổng thống Sudan tại trung tâm thủ đô Khartoum.