Nạn nhân chết vì sạt lở đất là người Trung Quốc

Chiều 24/6, Hà Giang đã xác định được danh tính của nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên.
Chiều 24/6, cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính của nạn nhân nam tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Nạn nhân là Hồ Tuấn, sinh năm 1970, thường trú tại tổ 5, thôn Trung Tạn, xã Thừa Ca, khu Đặc trị 6, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23/5 tại Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Nạn nhân sang Việt Nam làm thuê cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng, trụ sở đóng tại tổ 1 phường Nguyễn Trãi (Thành phố Hà Giang), trực thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản An Thông tổ chức khai thác quặng sắt tại xã Tùng Bá.

Sau nhiều giờ đồng hồ dưới trời mưa to, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân. Kết quả đã tìm thấy xác nạn nhân cách vị trí bị tai nạn 18km.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định do trận mưa to kéo dài nhiều giờ ngày 22/6, trên đường rời hầm khai thác quặng trở về Hồ Tuấn bất chợt bị khối đất đá lớn từ phía trên núi sạt lở xuống vùi chết.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã tiến hành bàn giao nạn nhân cho gia đình./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục